Nghệ An:

Chở két sắt hàng xóm về nhà, trộm 3 chỉ vàng

Lợi dụng lúc hàng xóm đi vắng, Cường đã cạy cửa rồi dùng xe rùa chở két sắt về nhà mình, sau đó phá két và lấy đi 3 chỉ vàng bên trong.
Chở két sắt hàng xóm về nhà, trộm 3 chỉ vàng
Đối tượng Cường tại CQĐT

Ngày 30-11, theo thông tin từ Công an huyện Yên Thành, Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối đối tượng Lê Viết Cường, SN 1978, trú tại huyện Yên Thành về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào lúc 9g ngày 17-11, Công an xã Lý Thành, huyện Yên Thành tiếp nhận đơn trình báo của bà Lăng Thị N, SN 1942, trú tại xã Lý Thành về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập vào nhà, lấy trộm két sắt bên trong có 3 chỉ vàng, tổng trị giá hơn 15 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Lý Thành đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Yên Thành nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ. Qua rà soát và dùng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Lê Viết Cường về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Cường khai nhận đã chuẩn bị xe rùa từ trước đó, chờ cơ hội lúc chủ nhà đi vắng thì sang cạy cửa và chở két sắt về nhà. Sau khi dùng xà beng để phá két, Cường lấy đi 3 chỉ vàng ở bên trong.

Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyên Hồ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.