Quảng Trị:

Tước quân tịch, khởi tố 4 cán bộ công an vì hành vi đánh bạc

4 cán bộ công an đang công tác tại tỉnh Quảng Trị vừa bị tước danh hiệu CAND và khởi tố vì tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề.
Tước quân tịch, khởi tố 4 cán bộ công an vì hành vi đánh bạc

Ngày 29-11, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, cơ quan này vừa tước danh hiệu CAND và khởi tố 4 người là cán bộ công an liên quan hành vi đánh bạc.

Theo đó, 4 người bị tước danh hiệu CAND và khởi tố công tác tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Trị như: Trại tạm giam, Phòng CSGT, Công an xã Gio An (huyện Gio Linh) và 1 cán bộ công an phường tại TP Đông Hà.

Trước đó, từ công tác trinh sát địa bàn và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một đường dây lô đề lớn trên địa bàn. Trong quá trình điều tra đường dây đánh bạc, Công an Quảng Trị xác định 4 cán bộ nêu trên có tham gia đánh bạc tại một đường dây lô đề.

Trước khi bị tước danh hiệu CAND và khởi tố, 4 người này đều có đơn xin ra khỏi ngành nhưng không được chấp nhận.

Nguyên Hồ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.