Khu vực Đông Nam Á ghi nhận hơn 14 triệu ca Covid-19

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á trong thời gian gần đây đang có xu hướng hạ nhiệt khi mà các nước đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng cũng như mở rộng đối tượng tiêm.
Khu vực Đông Nam Á ghi nhận hơn 14 triệu ca Covid-19
Diễn biến dịch Covid-19 tại Đông Nam Á đang có xu hướng hạ nhiệt.

Theo đó, tính đến hết ngày 28-11, toàn khu vực Đông Nam Á ghi nhận hơn 14 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó trên 290.900 người đã tử vong vì dịch bệnh. Trong ngày 28-11, khu vực này ghi nhận thêm 22.458 ca mắc Covid-19 và 446 ca tử vong mới.

Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19 khi xuất hiện “siêu biến thể” Omicron, các nước Đông Nam Á đã siết chặt nhập cảnh đối với người nước ngoài, nhất là các quốc gia tới từ châu Phi.

Indonesia hiện vẫn đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 với 4.255.936 ca nhiễm cùng 143.808 ca tử vong.

Tuy nhiên, quốc gia vạn đảo này lại ghi nhận số ca mắc mới lẫn tử vong đang có chiều hướng đi xuống và ở mức thấp. Indonesia đã qua đỉnh dịch và tình hình đang khả quan hơn rõ rệt, với chỉ 1 ca tử vong trong ngày 28-11.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Philippines lại đang khá nghiêm trọng thời gian gần đây với số ca tử vong tăng ở mức cao.

Ngày 28-11, Philippines ghi nhận số ca tử vong là 156 trường hợp, còn số ca nhiễm là 741 ca. Hiện quốc gia này đã ghi nhận tổng cộng 2.831.710 ca nhiễm và 48.360 ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19.

Tại Thái Lan, số ca lây nhiễm cộng đồng chưa có dấu hiệu giảm trong vài tuần gần đây, buộc nhà chức trách nước này phải ra quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch tại nhiều tỉnh. Trong ngày 28-11, Thái Lan ghi nhận thêm trên 5.500 ca bệnh mới và 30 người tử vong.

Ngày 28-11, Singapore cho biết nhà chức trách nước này đang theo dõi sát biến thể Omicron, và có thể xem xét phải trì hoãn việc nới lỏng giãn cách.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.