Bắt nghi phạm hại chết đồng nghiệp ở Lạng Sơn trốn vào TP HCM

Sau khi dùng mũ bảo hiểm đánh chết đồng nghiệp, Quang bị công an bắt giữ còn Duy thì bỏ trốn từ tỉnh Lạng Sơn vào TP HCM.
Nghi phạm Duy (áo đen) bị bắt giữ
Nghi phạm Duy (áo đen) bị bắt giữ

Tối 26-11, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết các trinh sát vừa bắt giữ Châu Tuấn Duy (27 tuổi) - nghi can giết người ở tỉnh Lạng Sơn rồi bỏ trốn vào TP HCM.

Theo đó, nghi phạm Duy và đồng phạm dùng nón bảo hiểm đánh chết người ở Lạng Sơn rồi bỏ trốn vào TP HCM, sống lang thang nhiều nơi suốt nhiều ngày qua và bị công an bắt giữ ở huyện Hóc Môn.

Theo điều tra, Duy cùng Võ Hải Quang (SN 1991) và anh T.C.N (SN 1986) là đồng nghiệp, cùng làm tài xế lái xe cho hợp tác xã vận tải ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.. Ngày 20-11, do mâu thuẫn nên Quang và Duy dùng nón bảo hiểm đánh chết anh N.

Sau đó, Quang bị công an bắt giữ còn Duy thì bỏ trốn. Qua điều tra, công an đã phát thông báo truy tìm đối tượng Duy ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Bằng nghiệp vụ, chiều 26-11, trinh sát công an phát hiện Duy đang ở quán cà phê ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn nên khống chế bắt giữ. Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận sau khi gây án đã bỏ trốn từ tỉnh Lạng Sơn vào TP HCM. Quá trình này, Duy sống lang thang ở nhiều nơi tại các quận huyện TP HCM.

Hiện công an đã di lý đối tượng Duy về tỉnh Lạng Sơn để phục vụ việc điều tra.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.