Tạm giữ hình sự 3 đối tượng môi giới mại dâm trên mạng xã hội

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá chuyên án môi giới mại dâm trên không gian mạng, bắt quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán mại dâm.
Tạm giữ hình sự 3 đối tượng môi giới mại dâm trên mạng xã hội
Ba đối tượng Lợi, Quyên, Lương tại cơ quan công an.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, vào khoảng 14g ngày 25-11, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp các phòng nghiệp vụ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; Công an TP Bắc Ninh, Công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá Chuyên án đấu tranh với ổ nhóm môi giới mại dâm trên không gian mạng, bắt quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Hà Vy, thuộc khu 10 phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh.

Bước đầu đấu tranh, phòng Cảnh sát hình sự làm rõ 3 đối tượng có hành vi môi giới mại dâm gồm: Nguyễn Đức Lợi, 34 tuổi; Nguyễn Quý Quyên, 33 tuổi, cùng ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và Dương Đình Lương, 34 tuổi, ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Lợi là đối tượng chủ mưu cầm đầu ổ nhóm môi giới mại dâm. Lợi sử dụng các tài khoản zalo, facebook, các trang web đăng tin, bài, hình ảnh gái mại dâm để mời chào khách. Khi khách có nhu cầu sẽ bình luận dưới các bài viết, Lợi cho khách số điện thoại để kết bạn zalo, nhắn tin trao đổi và gửi hình ảnh gái bán dâm cho khách chọn.

Sau khi thỏa thuận xong, Lợi, Lương và Quyên điều gái bán dâm đã được chọn đến các nhà nghỉ, khách sạn mà khách đặt trước. Giá tiền thỏa thuận mỗi lần bán dâm từ khoảng 600 nghìn đến 2 triệu đồng. Lợi, Lương và Quyên được hưởng 50% số tiền gái bán dâm thu của khách.

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Lợi; Nguyễn Quý Quyên và Dương Đình Lương về hành vi môi giới mại dâm.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bộ Công an cảnh báo hình thức mại dâm biến tướng dưới dạng “sugar baby - sugar daddy” Bộ Công an cảnh báo hình thức mại dâm biến tướng dưới dạng “sugar baby - sugar daddy”

Trước sự phát triển của công nghệ thông tin, sự bùng nổ của Internet, mạng xã hội hiện nay, hình thức mại dâm biến tướng ...

Công Phương

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.