Đây là lần thứ 3 Minh phải đứng trước vành móng ngựa. Trước đó, TAND TP Hà Nội từng xét xử sơ thẩm vụ án này, buộc tội Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhưng sau đó, các bị hại kháng cáo và TAND TC tại Hà Nội xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm với lý do, bỏ lọt tội phạm với Hà.
Quá trình điều tra lại, VKSND TP Hà Nội cáo buộc, Minh là Giám đốc Cty CP Xây dựng Delta, chuyên sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp. Nhưng việc làm ăn không “xuôi chèo mát mái”, Minh nợ nần chồng chất. Anh ta nảy ý định lừa đảo bằng hồ sơ nhà đất giả đứng tên Minh.
Minh đã tới khu vực Bến xe Hà Đông, Hà Nội, tìm một thanh niên tên Hùng nhờ vả. Bị cáo còn đưa Hùng sang Khu đô thị mới Việt Hưng, chỉ ngôi biệt thự đã được xây thô 3,5 tầng trên 245m2 ( do Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị là chủ dự án) để Hùng làm giả bộ hồ sơ của ngôi biệt thự này cho Minh. Một tuần sau, Minh đến gặp người tên Hùng, nhận 3 bộ hồ sơ.
Từ mớ giấy tờ giả này, Minh và vợ đến gặp bà Cao Thị V, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, giới thiệu. Xem hồ sơ và được Minh dẫn xuống thực địa, bà V rất tin tưởng. Bà Vinh đồng ý mua ngôi biệt thự với giá hơn 4,6 tỷ đồng; đặt cọc 1,8 tỷ đồng. Chỉ khi đến Tổng Cty Đầu tư và phát triển nhà và Đô thị, Bộ Xây dựng, tìm hiểu, bị hại này mới biết hồ sơ Minh đưa là giả.
Ngoài ra, khi ngang qua nhà ông Vũ Ngọc K, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, thấy treo biển kinh doanh cầm đồ và môi giới bất động sản, Minh đã đến nhà ông K vay tiền. Tại đây, Minh gặp cả ông Trương Tuấn N, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Minh đặt vấn đề thế chấp ngôi biệt thự tại địa chỉ trên và sử dụng bộ hồ sơ giả thứ 2 làm “lá bài”. Ngó giấy tờ nhà, ông K, N yêu cầu cho xem nhà, Minh đã dẫn họ đến Khu đô thị mới Việt Hưng. Không chút nghi ngờ, người mua ngã giá 6 tỷ đồng. Ngày 10-3-2010, Minh cùng vợ đến gặp ông N, K để nhận hơn 5 tỷ đồng.
Một bị hại khác là ông Nguyễn Thanh T, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Ông T có nhu cầu mua nhà đã đăng tin trên báo. Minh đọc được liền gọi điện thoại mời mua nhà. Ngày 27-3-2010, Minh dùng bộ hồ sơ giả thứ 3 của ngôi biệt thự đi gặp ông Tùng. Xem hồ sơ, ông Tùng đồng ý mua với giá 7,5 tỷ đồng; đặt cọc trước 2,6 tỷ đồng cho Hà, Minh. Cũng như bà V, khi đến Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị hỏi thủ tục sang tên ngôi biệt thư thì mới biết bị lừa.

Bị cáo Minh tại phiên tòa sơ thẩm lần 2
Minh còn tự nhận là nhân viên của Tổng Cty Đầu tư phát triển nhà và đô thị để nhận tiền đặt cọc, hứa bán các suất đất liền kề tại Dự án Khu đô thị Văn Quán cho 14 người với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. CQĐT làm rõ, Minh đã lừa đảo của các bị hại, đút túi hơn 17 tỷ đồng và hiện còn nợ hơn 16 tỷ đồng.
Tại tòa, các bị hại tỏ ra bức xúc. Họ cho rằng, Minh có dấu hiệu tẩu tán tài sản và không có ý thức khắc phục hậu quả. Trong khi đó, Minh nói, tiền cầm của các bị hại, bị cáo trả nợ, tiêu xài hết. Do đó, HĐXX TAND TP Hà Nội ngày 4-7-2014 đã tuyên phạt Minh án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, nhà nước”.
| Trước đó, tại phiên sơ thẩm lần đầu, ông Trương Tuấn N đã gửi kiến nghị tới cơ quan tiến hành tố tụng về việc, ngày 2 và 3-8-2011 (thời điểm này Minh vẫn đang bị tạm giam) nhưng không hiểu vì lý do gì anh ta vẫn cùng vợ ký, lăn tay vào Hợp đồng CNQSDĐ số 10980/CNQSDĐ sang tên, gán nợ cho bà Trần Minh T mảnh đất 50m tại địa chỉ tổ 13 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Liên quan đến việc này, tòa cấp phúc thẩm – TAND TC nhận định rằng, CQCA có vi phạm trong việc cho công chứng viên vào gặp Minh trong khi Minh đang bị tạm giữ. Hành vi cho công chứng viên gặp Minh để ký bán tài sản, cán bộ đã bị xem xét, xử lý. |
Phương Hoa
Đường dẫn bài viết: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/giam-doc-cty-cp-xay-dung-delta-lua-dao-hon-17-ty-dong-26931.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.