Cháy cửa hàng tạp hóa giữa đêm khuya, 3 mẹ con tử vong

Hỏa hoạn xảy ra trong đêm tại một tiệm tạp hóa trên địa bàn TP Sa Đéc, Đồng Tháp khiến 3 người tử vong.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sáng 24-11, thông tin từ ngành chức năng TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết đang khẩn trương điều tra vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23g ngày 22-11, người dân phát hiện ngọn lửa phát ra tại một cửa hàng bán hàng tạp hóa tại ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây. Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn nên bà V.L.T (32 tuổi, chủ cửa hàng tạp hóa) và 2 con là Đ.H.T (12 tuổi) và Đ.L.T (5 tuổi) đã tử vong.

Vụ cháy cũng khiến ông Đ.P.S. (35 tuổi, chồng bà T.) bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu. Gia đình các nạn nhân trong vụ cháy có quê ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Họ đến xã Tân Quy Tây thuê mặt bằng mở cửa hàng tạp hóa, thông tin trên báo Người lao động.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP Sa Đéc cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, do mưa lớn và trời tối nên hoạt động khám nghiệm hiện trường diễn ra không thuận lợi. Lực lượng chức năng tỉnh sẽ tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ cháy vào ngày 24-11.

Hiện, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

T.Quang (th)

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.