Gần 65% người trưởng thành đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại Lào

Đây là thông tin được cung cấp bởi Bộ Y tế Lào về tình hình tiêm chủng trên toàn quốc của nước này.
Gần 65% người trưởng thành đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại Lào
Lào đang triển khai tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho nhóm từ 12-17 tuổi.

Theo đó, Lào hiện đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 được cho 64,5% người trưởng thành tại quốc gia này. Đây là một trong những bước để tiến tới mở cửa trở lại đất nước của Lào trong thời gian tới.

Hiện, quốc gia Đông Nam Á này đang sử dụng 6 loại vắc-xin ngừa Covid-19 gồm: Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer và Johnson&Johnson.

Bên cạnh đó, Lào cũng đã triển khai tiêm vắc-xin cho nhóm từ 12-17 tuổi nhằm sớm mở cửa trở lại các trường học trên cả nước sau một thời gian dài đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 3,6 triệu người tại Lào đã được tiêm mũi 1 vắc-xin ngừa Covid-19, chiếm hơn 50% dân số trưởng thành và hơn 3 triệu người đã tiêm đủ 2 liều, tương đương gần 42% dân số, trong đó thủ đô Viêng Chăn có số người được tiêm vắc-xin cao nhất cả nước với tỷ lệ 90%.

Cho đến thời điểm này, tổng số ca mắc Covid-19 tại Lào là 64.482 ca, trong đó có 137 người tử vong.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.