Tổng thống Nga tiêm liều vắc-xin tăng cường

Tổng thống Nga - Vladimir Putin đã được tiêm mũi tăng cường bằng loại vắc-xin ngừa Covid-19 trong nước.
Tổng thống Nga tiêm liều vắc-xin tăng cường
Tổng thống Nga - Vladimir Putin đã tiêm mũi vắc-xin tăng cường Covid-19.

Theo đó, Tổng thống Putin đã thông báo trên truyền hình về việc tiêm mũi tăng cường vắc-xin Sputnik Light do Nga sản xuất.

"Hôm nay, tôi đã tiêm một lần nữa, bằng vắc xin Sputnik Light", Tổng thống Nga chia sẻ trên truyền hình.

Người đứng đầu của Nga khẳng định rằng mũi tiêm không đau và ông cảm thấy hoàn toàn bình thường sau khi tiêm liều tăng cường.

Trước đó, hồi tháng 4, ông Putin đã hoàn thành việc tiêm 2 mũi vắc-xin ngừa Covid-19 Sputnik V cũng do Trung tâm nghiên cứu Gamaleya (Nga) sản xuất.

Cùng ngày, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Gamaleya - Denis Logunov kêu gọi người dân Nga đi tiêm liều bổ sung để duy trì khả năng bảo vệ khi mà hiệu quả của vắc-xin sẽ giảm sau 6-8 tháng từ lúc tiêm xong 2 mũi.

Chính phủ Nga đang kêu gọi người dân đi tiêm chủng trong bối cảnh đợt dịch mới khiến số người tử vong tăng cao kỷ lục. Đến nay, mới chỉ khoảng 36,7% người dân Nga đã hoàn thành việc tiêm chủng.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.