Giá dầu thô tiếp tục giảm nhẹ phiên cuối tuần

Những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 kéo dài khiến cho những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu ngày càng lớn đẩy giá dầu đi xuống.
3521-gia-dau-mo1
Dầu thô tiếp tục đi xuống do những lo ngại về nhu cầu giảm.

Cụ thể, chốt phiên giao dịch tại Mỹ, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12-2021 đứng ở mức 78,76 USD/thùng, giảm 0,25 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 1-2022 đứng ở mức 81,09 USD/thùng, giảm 0,15 USD/thùng.

Giá dầu có xu hướng giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường dầu thô ghi nhận thông tin Trung Quốc quyết định sẽ giải phóng kho dự trữ dầu.

Thời gian gần đây, thị trường dầu thô cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể về nguồn cung khi cả OPEC+ và các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ cũng đang nỗ lực tăng sản lượng khai thác, đây cũng là một trong những tác nhân kéo giá dầu đi xuống.

Ngoài ra, sức tiêu thụ dầu thô đang có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều nhiều quốc gia đã tái áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại nhằm đối phó với dịch Covid-19. Điều này cùng với việc nguồn cung khí ở châu Âu tăng đã kéo giá dầu đi xuống.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.