Bị mẹ mắng, hai anh em ăn lá ngón tự tử

Hai anh em ở Quảng Nam tranh giành điện thoại chơi game, dẫn đến cãi vã. Bị mẹ la mắng, hai anh em ra sau vườn nhà hái và ăn lá ngón tự tử.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 19-11, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, xác nhận trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ việc 2 anh em tử vong do ăn lá ngón.

Theo thông tin ban đầu, tối 18-11, hai anh em H.V.T (16 tuổi) và H.T.T.T (14 tuổi, ở thôn 4, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My) phát sinh mâu thuẫn do tranh giành điện thoại chơi game, dẫn đến cãi vã. Sau đó, cả hai bị mẹ la mắng nên hai anh em ra sau vườn nhà hái và ăn lá ngón tự tử.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Nam Trà My khẩn trương có mặt để lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ông Dũng cho hay, cây lá ngón hay còn được người dân địa phương gọi là "cây tử thần" mọc khắp nơi trên địa bàn huyện Nam Trà My. Những năm qua nhiều gia đình mất đi người thân cũng vì loại cây này.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.