Hàng chục nghìn khối đất đá tràn xuống QL 15C do lở núi đất trong đêm

Vụ lở núi đất diễn ra vào đêm ngày 15-11, khiến đất đá từ sườn núi sập xuống taluy âm, tràn ra lòng đường dẫn đến quốc lộ 15C đi huyện biên giới Mường Lát bị chia cắt.
Lãnh đạo sở Giao thông Thanh Hóa cùng lực lượng chức năng đã đến hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố

Lãnh đạo sở Giao thông Thanh Hóa cùng lực lượng chức năng đã đến hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố

Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất đá từ ta luy dương xuống QL 15C, đoạn chạy qua địa phận bản Kéo Té, xã Nhi Sơn. Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 15/11.

"Theo như anh em ngoài hiện trường báo về có khoảng 50-60 nghìn m3 đất bị sạt lở từ trên đồi xuống gây chia cắt giao thông. Điểm sạt này đúng ngay vị trí ở điểm sạt xảy ra vào hồi tháng 10/2021 khi mà lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý", ông Bình cho biết thêm.

Liên quan đến vấn đề này, sáng cùng ngày (16-11), ông Phạm Văn Tuấn - Phó giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa cho biết, ông đang cùng với phòng chuyên môn đi đến hiện trường để chỉ đạo xử lý, sớm thông tuyến đường giao thông cho người dân đi lại.

"Tại vị trí sạt trượt lần trước, Sở phối hợp với Tổng cục đường bộ Việt Nam tiến hành xử lý tránh sạt trượt ở bước 1. Tuy nhiên vừa rồi mưa nhiều nên lại xảy ra sạt đất xuống đường khoảng 8-10 nghìn m3", ông Tuấn trao đổi.

Huy động các lực lượng để sớm khắc phục hậu quả
Huy động các lực lượng để sớm khắc phục hậu quả (ảnh Lam Sơn)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phân luồng giao thông cho người, phương tiện lưu thông đường bản Táo, xã Trung Lý đi cầu Chiềng Nưa (QL 16) lên thị trấn Mường Lát và ngược lại.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng ngày 19-10, ta luy dương của tuyến QL15C đoạn qua bản Kéo Té, xã Nhi Sơn bị sạt lở gây chia cắt giao thông. Cụ thể, tại Km 71+00 Quốc lộ 15C có khoảng 20-30 nghìn m3 đất, đá từ trên núi sạt xuống đường. Đoạn sạt lở không ảnh hưởng đến khu dân cư, do nhà dân nơi gần nhất cách khu vực sạt lở khoảng 300-400m.

Huy Hoàng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.