Taliban mở chiến dịch truy quét IS ở Afghanistan

Lực lượng Taliban thông báo sẽ mở chiến dịch truy quét Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan.
Lực lượng Taliban đang đi tuần trên đường phố Kabul, Afghanistan. (Ảnh: AP)
Lực lượng Taliban đang đi tuần trên đường phố Kabul, Afghanistan. (Ảnh: AP)

Theo đó, ngày 15-11 (giờ địa phương), Taliban đã mở một chiến dịch truy quét các khu vực nghi là nơi ẩn náu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Nam Afghanistan.

Taliban quyết định hành động sau khi nhóm khủng bố này leo thang các cuộc tấn công gây thương vong trong những tuần gần đây.

Cảnh sát trưởng của Taliban tại tỉnh Kandahar, Abdul Ghafar Mohammadi cho biết chiến dịch chống IS-Khorasan (IS-K), một nhánh địa phương của IS, bắt đầu từ khoảng nửa đêm tại ít nhất 4 huyện của tỉnh Kandahar và tiếp tục cho đến sáng ngày 15-11, trong đó 4 tay súng IS bị tiêu diệt và 10 tay súng khác bị bắt giữ.

Các quan chức tỉnh Kandahar cho biết Taliban đã tổ chức các chiến dịch trên quy mô lớn nhằm vào ISIS-K tại 4 huyện của tỉnh này.

Trong 3 tháng kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan, IS-K hoạt động mạnh ở Jalalabad, Kunduz, Kandahar và Kabul.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.