Người gieo ước mơ từ tri thức

Đôi chân dị tật không phải là vật cản trong cuộc sống, trái lại chính những khiếm khuyết từ bản thân là động lực để người thầy Nguyễn Đức Trường sống và cống hiến vì sự nghiệp “trồng người”.
Thầy Nguyễn Đức Trường trong một tiết học Toán. Ảnh NVCC
Thầy Nguyễn Đức Trường trong một tiết học Toán. Ảnh NVCC

Cuộc hẹn gặp với thầy Nguyễn Đức Trường sau buổi vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú 2020 đã tiếp lửa cho tôi về nghị lực sống vượt lên nghịch cảnh. Sinh ra không có đôi chân lành lặn, nhưng ước mơ được đến trường vẫn luôn cháy bỏng trong lòng cậu học trò nhỏ. Ngày ấy, con đường từ nhà đến trường chỉ độ 1km nhưng cậu bé Trường phải cuốc bộ cả tiếng đồng hồ. Gieo ước mơ con chữ qua từng bước chân nặng nhọc và vượt qua bao ngày nắng, mưa, cậu học trò ham học cuối cùng đã gặt được trái ngọt.

Cầm giấy thông báo đỗ hai trường Đại học là trường ĐH Nông nghiệp và ĐH Sư phạm Hà Nội, anh Trường hồ hởi khoe với cả gia đình. Từ định hướng của bố anh cũng từng là giáo viên dạy Toán, anh Trường đã lựa chọn nghề sư phạm.

Tốt nghiệp sinh viên loại giỏi, là trưởng nhóm thực tập môn Toán, con đường nghề thênh thang. Nhưng anh Trường đã chọn trở về quê hương tại ngôi trường THCS Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội) giảng dạy với ước mơ gieo mầm những “hạt giống” Toán học cho các thế hệ. 28 năm đứng trên bục giảng, những kiến thức môn Toán truyền thụ tới học trò đã in dấu từng bước chân của ý chí, nỗ lực. Đã có nhiều “hạt giống” nảy mầm từ các giải thưởng Toán học như: tại giải Toán cấp quốc gia có 1 em đạt Huy chương Đồng; 1 em đạt giải Khuyến khích; Tại giải cấp TP có 130 em đạt giải (2 em đạt giải Nhất; 29 em đạt giải Nhì; 40 em đạt giải Ba; 59 em đạt giải Khuyến khích). Cuộc thi Toán học Hà Nội mở rộng có 17 em đạt giải. Kể từ sau khi thầy Trường về giảng dạy tại trường THCS Đa Tốn, từ ngôi trường có số lượng học sinh thi giỏi môn Toán cấp huyện rất ít thì đến nay trường trở thành “điểm sáng” toàn huyện.

Ngoài công tác giảng dạy chuyên môn, thầy Trường còn đam mê viết sách, nghiên cứu khoa học. Thầy Trường từng là tác giả của các đầu sách có số lượng tái bản, phát hành lớn là Bài tập tài liệu môn Toán lớp 7, lớp 8 tập 1 (NXB Giáo dục Việt Nam, phát hành tháng 10 - 2016). Ôn luyện cuối tuần môn Toán, lớp 8 (NXB Giáo dục Việt Nam, phát hành tháng 11 - 2016), Phát triển tư duy sáng tạo giải Toán hình học, đại số lớp 8 (NXB Đại học Quốc gia TP HCM phát hành tháng 2 - 2017). Cuối tháng 6 - 2018 xuất bản tiếp 2 cuốn sách Phát triển tư duy sáng tạo giải Toán hình học, đại số lớp 7…

Tận tâm với nghề, hình ảnh thầy Nguyễn Đức Trường trong thế hệ học sinh trường THCS Đa Tốn còn là tấm gương “sống đẹp”. Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được thầy Trường giúp đỡ, nhận đỡ đầu, dạy học Toán miễn phí. Các em học sinh ngày ấy nay đã trưởng thành, có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc. Trên hành trình chở con đò tri thức đối với thầy Nguyễn Đức Trường, gieo hạt mầm yêu thương sẽ gặt hái quả ngọt yêu thương.

Mộc Miên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.