Thất bại phút cuối, Bồ Đào Nha mất vé chính thức tham dự World Cup 2022

Dù đã có bàn thắng dẫn trước từ sớm nhưng những sai lầm ở hàng thủ đã khiến Bồ Đào Nha phải trả giá với 2 bàn thua qua đó nhường tấm vé trực tiếp dự World Cup 2022 cho chính Serbia.
Ronaldo và các đồng đội mất tấm vé trực tiếp đến Qatar vào năm sau.
Ronaldo và các đồng đội mất tấm vé trực tiếp đến Qatar vào năm sau.

Bước vào trận đấu này, cả Bồ Đào Nha và Serbia đều có dược 17 điểm nhưng “Seleccao” xếp trên đối thủ nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Và chỉ cần 1 trận hòa là CR7 cùng các đồng đội sẽ chính thức giành vé tới Qatar vào năm sau.

Lợi thế sân nhà cùng tâm lý thoải mái đã giúp Bồ Đào Nha có bàn thắng từ rất sớm. Ngay phút thứ 2, Bernardo Silva có pha pressing hiệu quả để cướp bóng rồi chuyền cho Sanches, giúp cầu thủ này xộc vào vòng cấm ghi bàn mở tỉ số.

Thủng lưới từ rất sớm, Serbia đẩy cao đội hình chơi tấn công. Tương tự, Bồ Đào Nha cũng đá tấn công, tạo nên thế trận hấp dẫn.

Serbia chơi tấn công liên tục và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể xé lưới đối phương. Thế nhưng, đội khách bất ngờ có bàn thắng gỡ hoà xuất phát sai lầm của thủ thành Rui Patricio.

Phút 33, nhận đường chuyền từ Lukic, Tadic vung chân volley ngay sát vòng cấm. Cú đá của tiền đạo không hiểm nhưng thủ môn Patricio xử lí lập bập, để bóng lọt lưới. Tỉ số là 1-1 cho Serbia.

Đến phút 42, Serbia tiếp tục đưa bóng vào lưới Patricio lần thứ 2 nhưng không được công nhận do Vlahovic đã ở tư thế việt vị.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn là màn tấn công của cả hai đội nhưng không có nhiều cơ hội như ở hiệp thi đấu thứ nhất.

Đến lúc này, HLV Fernando Santos lần lượt tung Fernandes, Moutinho và Felix vào sân nhằm sớm định đoạt trận đấu. Tuy nhiên khi mà hàng công chưa thể lên tiếng thì hàng thủ tiếp tục mắc sai lầm chí mạng ở phút cuối cùng.

Phút 90, các hậu vệ của chủ nhà không ai theo kèm và áp sát với Aleksandar Mitrovic. Chân sút của Fulham thoải mái nhận cú căng ngang chất lượng của Tadic, đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1.

Bất ngờ thủng lưới lần thứ hai, Bồ Đào Nha đẩy cao đội hình dồn toàn lực tấn công. Tuy nhiên, quãng thời gian ngắn ngủi 5 phút bù giờ không đủ giúp Seleccao thay đổi tình thế.

Chung cuộc, Bồ Đào Nha nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà qua đó nhường tấm vé trực tiếp đến Qatar cho Serbia và phải đá play-off tranh vé dự World Cup 2022.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.