Thí sinh đến từ Quảng Ninh đoạt vòng nguyệt quế năm Đường lên đỉnh Olympia

Người giành vòng nguyệt quế chung cuộc là Nguyễn Hoàng Khánh đến từ trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh). Nam sinh này đã thể hiện sự xuất sắc xuyên suốt 4 vòng thi.
Nguyễn Hoàng Khánh đến từ Quảng Ninh đoạt vòng nguyệt quế năm Đường lên đỉnh Olympia
Tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 Nguyễn Hoàng Khánh

Sáng nay 14-11, Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21 đã diễn ra trận chung kết năm giữa 4 thí sinh Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) - Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) - Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) - Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Tại phần thi Khởi động, sau khi nhờ sự trợ giúp của ban cố vấn, thí sinh Hải An và Duy Anh đều được công nhận điểm ở câu hỏi Vật lý và Tiếng Anh. Hải An hoàn thành bài thi với 70 điểm. Hoàng Khánh trải qua 12 câu hỏi với 80 điểm. Việt Thái cũng xuất sắc giành được 80 điểm. Duy Anh xuất phát cuối và giành được 50 điểm.

Tại phần thi Vượt chướng ngại vật, chỉ sau 1 câu hỏi, Việt Thái đã nhanh chóng bấm chuông đưa ra câu trả lời: Giáo dục trực tuyến. Hoàng Khánh đưa ra câu trả lời: Miễn dịch cộng đồng, trong sự lo lắng nhưng đáp án này lại chính xác, đưa đại diện của Quảng Ninh vươn lên dẫn đầu với 150 điểm.

Sau đó, Hải An với Duy Anh đã phải chấm lại ở 2 câu hỏi Tiếng Anh và Vật lý ở phần thi Khởi động. 2 thí sinh đã được cộng thêm 10 điểm nhưng sau đó Ban cố vấn lại chấm lại điểm câu hỏi của Duy Anh. Nam sinh này đã bị trừ đi 10 điểm và có 40 điểm sau 2 vòng thi đầu.

Sau phần thi Tăng tốc, Hoàng Khánh được 250 điểm. Theo sau là Hải An và Việt Thái được 160 điểm. Và cuối cùng Duy Anh đang tạm có 100 điểm.

Tại phần thi Về đích, Hoàng Khánh về đích đầu tiên, chọn gói câu hỏi an toàn 10-10-10 nhưng chỉ trả lời đúng 1 câu hỏi. Hải An mạo hiểm chọn gói cao nhất với 30 - 30 - 30, đặt ngôi sao hi vọng ở câu cuối. Việt Thái chọn gói 20 - 30 - 30. Duy Anh chọn gói câu hỏi 30 - 30 - 30. Tuy nhiên, Hoàng Khánh đã xuất sắc giành lấy cơ hội trả lời các câu hỏi của các thí sinh khác và cuối cùng có được tổng điểm cao nhất là 315 điểm.

Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của Hoàng Khánh khi nam sinh luôn giữ được tinh thần bình tĩnh cũng như dẫn đầu trong các phần thi.

Trước khi đến với trạn chung kết năm đầy căng thẳng này, Nguyễn Hoàng Khánh cũng thể hiện sự vượt trội của mình khi giành điểm số cao như: Nhất Tuần 1 - Tháng 1 - Quý I: 320 điểm; Nhì Tháng 1 - Quý I: 270 điểm; Nhất Quý I: 375 điểm

Cậu bạn đã phá kỷ lục chương trình khi trải qua tất cả 17 câu hỏi Khởi động tuần chỉ trong 60 giây, qua đó giành được 110 điểm ở phần thi này. Trong 4 thí sinh tham dự chung kết, Hoàng Khánh cũng đang là người có thành tích Quý tốt nhất.

Hoàng Khánh từng chia sẻ cậu có sở trường đọc rất nhanh, chỉ đọc 1 trang sách trong vòng 7-8 giây. Đó cũng là lý do mà hầu hết ở phần thi Khởi động (phần thi cần đọc nhanh câu hỏi), Hoàng Khánh đều giành được số điểm khá cao.

Có một điều đặc biệt trong tất cả trận thi đấu trước là Hoàng Khánh rất ít khi biểu lộ cảm xúc. Cậu từng chia sẻ lý do: "Cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia chỉ tuyển 144 thí sinh/năm. Các bạn thí sinh đều là những người rất xuất sắc. Trước trận đấu, mình luôn chuẩn bị tâm lý vững vàng, nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Đó là lý do suốt mấy vòng thi, mình không thể cười được để đặt quyết tâm thi đấu cao nhất".

Thành tích học tập của Nguyễn Hoàng Khánh:

- Giải nhì cấp tỉnh cuộc thi Tự hào Việt Nam do T.Ư Đoàn tổ chức vào năm 2020 (đây là một cuộc thi kiến thức lịch sử - văn hóa).

- Giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã năm 2019.

- Giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố (lúc đó Khánh học ở TP Uông Bí).

- Giải nhất Hóa học cấp trường, năm 2018.

- Thời học tiểu học, THCS, Khánh đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và Hùng biện tiếng Anh.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.