Đức phô diễn sức mạnh, mưa bàn thắng được ghi tại vòng loại World Cup

Dù đã có vé chính thức tham dự vòng chung kết World Cup 2022 nhưng ĐT Đức vẫn thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình tại vòng loại với chiến thắng hủy diệt 9-0 trước Liechtenstein.
Đức có chiến thắng ấn tượng ngay trên sân nhà.
Đức có chiến thắng ấn tượng ngay trên sân nhà.

Ở cuộc tiếp đón Liechtenstein, Đức vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh với hàng loạt các hảo thủ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã thể hiện được sự áp đảo của mình.

Chỉ cần 9 phút, Đức đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Gundogan trên chấm 11m. Trước đó trung vệ Liechtenstein đã phạm lỗi với Goretzka trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

Việc chơi thiếu người đã khiến đội khách gần như là buông xuôi. Phút 20, Daniel Kaufmann bên phía Liechtenstein đã mắc sai lầm với tình huống đá phản lưới nhà. Tỷ số được nhân đôi cho Đức.

Thế trận diễn ra trong thế một chiều, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Liechtenstein. Đoàn quân của Hansi Flick đã dễ dàng ghi thêm 2 bàn thắng nữa trong hiệp 1 nhờ công của Leroy Sane và Marco Reus. 4-0 là tỉ số của hiệp thi đấu thứ nhất.

Sang đến hiệp 2, mọi chuyện không thay đổi khi đội chủ nhà làm chủ hoàn toàn trận đấu. Phút 49, Leroy Sane đã hoàn tất cú đúp cho riêng mình với pha đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên thàng 5-0.

Đến phút 76, Đức tiếp tục có bàn thắng thứ 6 do công của Thomas Muller. 4 phút sau, tài năng trẻ Ridle Baku cũng ghi tên mình lên bảng điện tử với cú cứa lòng đẹp mắt nâng tỉ số lên 7-0 cho Mannschaft.

Trước khi trận đấu kết thúc, Đức cũng kịp ghi thêm 2 bàn nữa do công của Thomas Muller và bàn phản lưới nhà của Maximilian Goppel. Chung cuộc, thầy trò Hansi Flick giành chiến thắng tưng bừng với tỉ số 9-0.

Tỷ số chung cuộc của trận đấu.
Tỷ số chung cuộc của trận đấu.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.