Hà Nội: Hỗ trợ 10.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội vừa có thông báo về việc hỗ trợ 10.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu tặng quà cán bộ, người lao động khó khăn tại Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Bắc Từ Liêm. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu tặng quà cán bộ, người lao động khó khăn tại Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Bắc Từ Liêm. Ảnh: TTXVN

Đối tượng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt bao gồm: Bản thân hoặc gia đình có người thân (vợ, chồng, con) gặp tại nạn rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau phải điều trị dài ngày, gia đình bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, thu nhập thấp do đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bị ảnh hường dịch bệnh COVID-19...

Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, dự kiến Hà Nội sẽ chi khoảng 200 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Kinh phí trích từ nguồn tài chính công đoàn, xã hội hóa, ngân sách địa phương.

Công đoàn Hà Nội cũng hỗ trợ 50% kinh phí thuê xe, phương tiện đưa công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

HP

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.