Công an vào cuộc vụ giảng viên bị tố gạ nữ sinh vào khách sạn đổi điểm

Nếu người thầy thiếu đạo đức, tư cách, có lối sống, hành vi ứng xử không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội thì sẽ bị xã hội lên án và sẽ phải nhận những hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Nam giảng viên bị tố gạ nữ sinh vào khách sạn để đổi điểm phủ nhận thông tin khi làm việc với CQCA.
Đoạn tin nhắn bị rò rỉ và lan truyền trên mạng xã hội
Đoạn tin nhắn bị rò rỉ và lan truyền trên mạng xã hội

Khi câu chuyện làm hoen ố hình ảnh thầy trò

Trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp trụ sở ở TP Hà Nội, đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, làm rõ nghi vấn một nam giảng viên nhắn tin “gợi ý” cho nữ sinh “qua môn” cuối năm học bằng cuộc hẹn tại khách sạn.

Trước đó, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, nam giảng viên có tên là N.N.M, còn nữ sinh trong đoạn tin nhắn được cho là sinh viên năm cuối của trường ĐH Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp.

Thầy Vũ Hồng Thanh - Trưởng phòng tuyển sinh, trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông tin, nhà trường đã yêu cầu thầy N. N. M (người được cho là giảng viên liên quan vụ việc trên) làm tường trình. Theo lời thầy Thanh, trong ngày 28-10, lực lượng CA đã làm việc trực tiếp với nam giảng viên này. Trong bản tường trình, bước đầu nam giảng viên khẳng định mình bị “bôi nhọ danh dự chứ không có chuyện nhắn tin như vậy”.

“Giảng viên M tường trình không có việc này, do người ta giả mạo tin nhắn. Đồng thời thầy M cam kết nếu có sự việc như mạng xã hội thầy tự nguyện viết đơn thôi việc. Thầy M đã công tác tại trường gần 20 năm, là giảng viên bình thường, suốt quá trình công tác không có vấn đề gì”, thầy Vũ Hồng Thanh cho biết.

Làm rõ thực hư câu chuyện

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, dù chưa biết thực hư câu chuyện thế nào nhưng những thông tin như vậy đang làm xấu hình ảnh của người thầy trong lĩnh vực giáo dục. “Câu chuyện này làm giảm sút uy tín của ngành giáo dục, xem nhẹ mối quan hệ thầy trò và làm nghi ngờ những tiêu cực, khuất tất, bất bình đẳng trong xã hội. Vì vậy, cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật”, luật sư Thái phân tích.

Luật sư Thái cũng nhận định, nếu người thầy thiếu đạo đức, tư cách, có lối sống, hành vi ứng xử không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội thì sẽ bị xã hội lên án và sẽ phải nhận những hình thức kỷ luật nghiêm khắc, có thể bị loại khỏi môi trường giáo dục.

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy có người đã đăng tin sai sự thật nhằm câu view, câu like thì người này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, với mức phạt 10-20 triệu đồng. Nếu hành vi gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội thì người này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288, BLHS năm 2015.

Sẽ vào cuộc xác minh làm rõ sự việc

Đối với trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy sự việc là có thật, thanh tra ngành giáo dục sẽ vào cuộc xác minh làm rõ sự việc và cơ sở giáo dục đang quản lý giảng viên này sẽ có hình thức xử lý kỷ luật đối với giảng viên này theo quy định của pháp luật về kỷ luật cán bộ, viên chức. Cụ thể, theo quy định tại nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể các hình thức xử lý kỷ luật đối với viên chức theo quy định tại Điều 15 của Nghị định này.

Nghị định này như sau: Áp dụng đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý: Khiển trách; Cảnh cáo; Buộc thôi việc. Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức quy định tại Điều này còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin, kèm theo hình ảnh chụp lại tin nhắn của người được cho là giảng viên của trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp gợi ý một nữ sinh viên năm cuối đến khách sạn, với hứa hẹn sau khi gặp nhau “sẽ cho qua kỳ thi”.

Theo nội dung cuộc trò chuyện, một người được cho là nữ sinh viên năm cuối đã trao đổi với giảng viên, mong được tạo điều kiện cho thi lại để tốt nghiệp ra trường. Người này đặt vấn đề “nhờ thầy tạo điều kiện có cách nào cho thi lại được không?”. Tin nhắn trả lời của người được cho là giảng viên liền hẹn gặp nữ sinh tại quán cà phê trước cổng trường vào 20g để trao đổi cụ thể hơn.

Khi nữ sinh này tỏ ý "từ chối" vì đã có bạn trai thì người đàn ông đảm bảo rằng: "Em không phải lo nghĩ về vấn đề bị lộ ra ngoài. Thầy đảm bảo giữ kín chuyện này và không ràng buộc lâu dài". "Sau khi gặp nhau, thầy đảm bảo rằng kỳ này em không phải lo gì cả". Cuối cùng, người được cho là giảng viên hẹn nữ sinh nếu "đồng ý một cách tự nguyện" thì sẽ gặp nhau tại một khách sạn trên đường Bạch Mai thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.