Barcelona cạn tiền “đi chợ” mùa Đông vì HLV Koeman

Đội bóng xứ Catalan đang đứng trước vô vàn những khó khăn khi mà ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới sẽ không thể tham gia thị trường chuyển nhượng.
Barcelona cạn tiền “đi chợ” mùa Đông vì HLV Koeman
Barcelona gặp khó khăn về tài chính.

Cụ thể, Barcelona sẽ không còn tiền để có thể mua sắm, bổ sung lực lượng ở kỳ chuyển nhượng vào tháng 1 tới.

Theo báo cáo tài chính vừa qua thì Barcelona đã có 20 triệu euro để có thể “đi chợ” ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên khó khăn khi mà đội bóng này quyết định sa thải HLV trưởng Ronald Koeman.

Việc xé hợp đồng với chiến lược gia người Hà Lan đã khiến Barcelona phải trả 12 triệu euro tiền đền bù. Do đó, ngân quỹ dành cho chuyển nhượng sắp tới chỉ còn 8 triệu euro.

Vì thế, mục tiêu mua 1 tiền đạo của đội bóng xứ Catalan dường như không còn khả thi. Hiện tại, với chấn thương của Martin Braithwaite và mới nhất là tình trạng tim mạch của Aguero thì việc bổ sung tiền đạo là vô cùng cần thiết với Barcelona.

Đội bóng xứ Catalan thực sự đang rơi vào trạng thái vô cùng “tiến thoái lưỡng nan” với chỉ vỏn vẹn 8 triệu euro.

Nhất là khi họ sẽ còn phải tìm kiếm một vị “thuyền trưởng” mới thay thế cho Ronald Koeman vừa bị sa thải.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.