Bộ đôi “lão tướng” lập công, M.U thắng thuyết phục trước Tottenham

Với sự tỏa sáng của bộ đôi “lão tướng” Ronaldo và Cavani đã giúp M.U đánh bại Tottenham ngay tại sân khách với tỷ số thuyết phục 3-0.
Bộ đôi “lão tướng” lập công, M.U thắng thuyết phục trước Tottenham

Bước vào trận đấu này với áp lực rất lớn lên chiếc ghế HLV trưởng, Ole Solskjaer quyết định thay đổi sơ đồ chiến thắng khi cho Quỷ đỏ chơi 3-5-2. Bộ ba trung vệ là Maguire, Varane, Lindelof. Trong khi đó, bộ đôi đá cao nhất trên hàng công là Cavani và Ronaldo.

Ở hướng ngược lại, HLV Nuno Santo vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1. Los Celso được chọn đá số 10, cùng Son Heung-min và Lucas Moura hỗ trợ cho Harry Kane.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, M.U đã tràn lên chơi áp sát ngay từ đầu, không cho các cầu thủ đội chủ nhà có được khoảng trống đề triển khai bóng.

Chiến thuật này phát huy được tác dụng khi mà đội hình của Tottenham bị chia cắt và thi đấu rời rạc, Son và Kane tỏ ra lạc lõng trên hàng công.

Lối đá của M.U ở trận đấu này cũng không có nhiều sự đẹp mắt khi họ ra sân với đội hình thiên về phòng ngự. Có chăng chỉ là những phương án tấn công được triển khai ở bộ ba Fernandes, Cavani và Ronaldo.

Bộ đôi “lão tướng” lập công, M.U thắng thuyết phục trước Tottenham

Tuy nhiên, sau những nỗ lực của mình thì sự liên kết của những người Bồ đã phát huy tác dụng. Phút 39, Fernandes bấm bóng vừa tầm cho Ronaldo phá bẫy việt vị, thoát xuống sút tung lưới Lloris từ góc hẹp, tỷ số là 1-0 cho M.U.

Bước sang hiệp hai, M.U tiếp tục duy trì thế trận tốt. Ngay ở phút 48, Ronaldo đã sút tung lưới Lloris lần thứ hai sau sai lầm của tiền vệ Tottenham. Tuy nhiên, trọng tài xác định Ronaldo đã việt vị và bàn thắng không được công nhận.

Sau đó, đội chủ nhà Tottenham đã có liên tiếp những sự thay đổi người nhằm cải thiện thế trận khi mà những cầu thủ tấn công tỏ ra bế tắc.

Nhưng khi mà chưa có cơ hội thì lưới của Tottenham đã rung lên lần thứ 2. Phút 64, từ pha cướp bóng của Fernandes, bóng được chuyển đến chân của Ronaldo, sau một động tác xử lý kỹ thuật cầu thủ người Bồ chọc khe tinh tế cho Cavani thoát xuống dứt điểm gọn gàng nhân đôi cách biệt cho M.U.

Đến phút 86, cầu thủ vào sân thay người là Rashford có bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho Quỷ đỏ khi thoát xuống thoải mái để ghi bàn.

Chung cuộc, M.U đánh bại Tottenham với tỷ số 3-0 để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Chiến thắng này tạm thời giúp chiếc ghế của Ole Solskjaer được giảm bớt áp lực.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.