Người đi đường chết oan vì bị chém nhầm

Tìm kiếm để trả thù, nhóm thanh, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi ở Hà Nội đã sử dụng hung khí chém tử vong một người đi đường.
Người đi đường chết oan vì bị chém nhầm
Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an

Tối 27-10, thông tin từ Viện KSND TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 21 thanh thiếu niên liên quan đến vụ người đi đường chết oan vì bị chém nhầm xảy ra hồi tháng 2 năm nay.

Trong số này, 17 người bị truy tố về tội “giết người”, quy định tại điểm n khoản 1 điều 123 bộ luật Hình sự 2015, gồm: Hoàng Thế Anh (18 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Đức Mạnh (16 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Quang Huy (18 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Khánh Toàn (17 tuổi, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội), Nguyễn Việt Hoàng (17 tuổi, trú quận Tây Hồ, Hà Nội), Đỗ Hải Nam (17 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội), Vũ Việt Anh (18 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng).

Phạm Khánh Toàn (17 tuổi, trú quận Thanh Xuân), Đỗ Hải Lâm (19 tuổi, trú quận Đống Đa), Lã Hoàng Anh Tú (18 tuổi, trú huyện Lý Nhân, Hà Nam), Duy Hùng (17 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội), Đặng Ngọc Long ( 18 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Khánh Toàn (16 tuổi, trú quận Thanh Xuân), Nguyễn Đức Chung (17 tuổi, trú quận Đống Đa), Mai Tuấn Hải (15 tuổi, trú quận Cầu Giấy), Nguyễn Đình Triệu (16 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm), Nguyễn Khánh Lâm (16 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm).

17 thanh thiếu niên này cùng một nhóm, do Hoàng Thế Anh cầm đầu.

4 bị can còn lại bị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng” quy định tại điểm b khoản 2 điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Ngô Thành Luân (24 tuổi, quê tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Lê Duy (28 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng), Đỗ Xuân Phong (20 tuổi, trú quận Hoàng Mai) và Lê Đức Trung (20 tuổi, trú H.Thanh Trì). Nhóm này do Luân cầm đầu, báo Thanh niên cho hay.

Theo báo Người lao động, khoảng 22g ngày 23-2-2021, do mâu thuẫn, nhóm các bị can Ngô Thành Luân, Lê Duy, Đỗ Xuân Phong cùng đồng bọn mang theo hung khí gồm: Kiếm, dao quắm, tuýp sắt đuổi đánh nhóm của Hoàng Thế Anh. Bực tức vì việc bị đuổi đánh, Hoàng Thế Anh đã gọi khoảng 20 người đi trên 15 xe máy đem theo hung khí gồm tuýp nước gắn dao nhọn, dao tông, kiếm, dao mèo, tuýp nước... đi tìm kiếm nhóm Ngô Thành Luân để đánh trả thù.

Khi đến trước cửa Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, gặp một nhóm đi khoảng 6-7 xe máy ngược chiều cầm theo hung khí, Thế Anh phóng một tuýp sắt hàn dao về phía nhóm đi ngược chiều. Sau đó, nhóm thanh, thiếu niên này đuổi theo nhưng bị mất dấu.

Khoảng 1g18 ngày 24-2, nhóm của Thế Anh đi đến gần cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhìn thấy anh Nguyễn Hoàng M. điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Mai H. cùng khoảng 20-30 người điều khiển xe máy đi ngược chiều từ đường Trần Khánh Dư rẽ vào đường Trần Hưng Đạo.

Khi xe máy của anh M. đi qua cổng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hướng về cây xăng Trần Hưng Đạo, nhóm Thế Anh tưởng nhầm là nhóm Luân nên Huy "Ổi", T. "Tin", Thế Anh nhảy xuống xe chặn giữa đường, sử dụng hung khí chém vào nhóm đi ngược chiều.

Tại đây, nhóm Thế Anh đã dùng tuýp sắt hàn dao chém trúng đầu anh M. khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong do mất máu.

T.Quang (th)

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.