Khu vực Đông Nam Á vượt mốc 13 triệu ca nhiễm Covid-19

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Đông Nam Á đang có chiều hướng hạ nhiệt nhưng số ca nhiễm ở khu vực này đã vượt mốc 13 triệu ca.
Người dân tại Campuchia đang sát khuẩn tay để phòng tránh dịch Covid-19.
Người dân Campuchia thực hiện sát khuẩn tay để phòng tránh dịch Covid-19.

Theo đó, tính đến hết ngày 24-10, số ca nhiễm Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á đã là 13.000.963 trường hợp, trong đó có 275.453 ca tử vong. Toàn khối đã ghi nhận 12.323.751 bệnh nhân đã bình phục.

Trong vòng 24 giờ qua, khu vực này có thêm 30.153 ca mắc mới Covid-19 và 470 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á có 10 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì Covid-19.

Tình hình dịch bệnh tại Đông Nam Á tiếp tục xu thế hạ nhiệt, tổng số ca mắc mới đã xuống quanh mức 30.000 ca/ngày.

Bộ Y tế Lào ngày 24-10 cho biết số ca mắc Covid-19 mới tại nước này tiếp tục tăng cao, với 648 ca mắc mới Covid-19 và 2 ca tử vong được ghi nhận trong 24 giờ qua.

Trước tình hình trên, Chính phủ Lào yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đã ban hành; tập trung tiêm vaccine cho các nhóm đối tượng theo kế hoạch.

Diễn biến dịch dù đã bớt nghiêm trọng ở Philippines mấy ngày gần đây, song số ca tử vong lại có chiều hướng tăng lại.

Phó Tổng thống Philippines - Leni Robredo ngày 24-10 kêu gọi chính phủ phi tập trung hoá chương trình tiêm vaccine Covid-19 của nước này, cho phép các công ty tư nhân tham gia.

Cho tới nay, chương trình tiêm chủng Covid-19 của Philippines vẫn chủ yếu do các đơn vị thuộc chính quyền địa phương đảm nhiệm.

Lực lượng liên bộ đặc trách Covid-19 (MTF) của Singapore cho biết kể từ ngày 27-10 tới, tất cả các du khách có lịch sử đi lại trong 14 ngày đến Bangladesh, Ấn Độ, Myanmar, Nepal, Pakistan và Sri Lanka được phép nhập cảnh hoặc quá cảnh Singapore.

Theo đánh giá của Bộ Y tế Singapore (MOH), tình hình dịch bệnh ở các nước này đã ổn định trong một thời gian.

Campuchia ngày 24-10 tiếp tục ghi nhận ca nhiễm mới thấp nhất kể từ 8-4. Con số ca nhiễm chính thức được báo cáo là 128, nâng tổng ca bệnh lên 117.772 ca.

Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao nước này cho biết đã cho phép mở cửa trở lại tất cả các trường công và tư trên cả nước bắt đầu từ 1-11 tới với điều kiện các trường học phải tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế để ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh trong lớp học.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.