Tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí

Chiều 25-10, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết thông qua việc tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, đơn vị vừa tiếp nhận, thu hồi 2 khẩu súng săn từ một người dân trên địa bàn.
Tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí
Sau khi được tuyên truyền, vận động, anh Sơn đã tự giác đến trụ sở Công an để giao nộp vũ khí

Trong những ngày qua, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành phổ biến, vận động tuyên truyền đến tất cả những người dân về nội dung của Kế hoạch số 420 ký ngày 15-6-2021của CATP và Kế hoạch số 183 ký ngày 23-6-2021 của Công an quận Hoàn Kiếm về thực hiện Chuyên đề tuyên truyền vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.

Sau khi nhận được sự phổ biến, vận động tuyên truyền của Công an quận Hoàn Kiếm, nhiều người dân trên địa bàn đã tự nguyện đến trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm để giao nộp các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ ở nhiều dạng khác nhau.

Ngày 21-10, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận, thu hồi 2 khẩu súng săn của anh Đỗ Đức Sơn (trú tại phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chia sẻ trong quá trình tự nguyện giao nộp vũ khí, Anh Sơn cho biết sau khi được tuyên truyền, bản thân đã nhận thức được việc tàng trữ, sử dụng súng săn là vi phạm pháp luật và rất nguy hiểm. Chính vì vậy, ngay sau đó anh Sơn đã tự nguyện đến Công an quận giao nộp 2 khẩu súng săn trên.

Công an quận Hoàn Kiếm cho biết thêm, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền vận động người dân về công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… đảm bảo an toàn, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.