Trọng tài người UAE sẽ bắt chính trận đấu Việt Nam – Nhật Bản

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chốt trọng tài bắt chính trận đấu của Việt Nam và Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tại Mỹ Đình sắp tới.
Trọng tài người UAE sẽ bắt chính trận đấu Việt Nam – Nhật Bản

Theo đó, trọng tài chính trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản ngày 11-11 sẽ là trọng tài người UAE - Mohammed Abdullah Hassan.

Trợ lý cho trọng tài Mohamed Abdullah Hassan là 3 trọng tài cũng đến từ UAE gồm: Mohamed Ahmed Yousef Abdulla, Hasan Mohamed Hasan Abdulla và Adel Ali Ahmed Khamis.

Trọng tài VAR ở trận đấu này sẽ là ông Alineibi Ammar Ali Abdulla Jumaa (UAE). Trợ lý trọng tài VAR là ông Hattab Hanna (người Syria).

Trước đó, ông Hassan đã bắt chính ở trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc tại UAE hồi tháng 10 vừa qua.

Trọng tài này cũng bắt chính trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại tứ kết Asian Cup 2019 gặp đội tuyển Nhật Bản.

Ở trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam đã được cứu 1 bàn thua nhờ VAR sau khi ông Hassan tham khảo VAR và thấy được tình huống chạm tay của cầu thủ Nhật Bản.

Ông cũng đã từng điều khiển trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Honduras ở vòng bảng U20 World Cup 2017.

Linh San

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.