Chợ phiên đặc biệt đổi rác lấy thực phẩm ở Hà Nội

Giao dịch tại chợ sẽ theo phương thức trao đổi. Những phế liệu như giấy báo, bìa carton, nồi niêu cũ hỏng... khi được mang tới các điểm bán hàng sẽ được quy thành tiền và người dân có thể dùng để đổi thành thực phẩm mang về.
Chợ phiên đặc biệt đổi rác lấy thực phẩm ở Hà Nội
Ý tưởng của "phiên chợ" đổi rác lấy thực phẩm được Công Ty Cổ Phần tư vấn kinh tế và phát triển nông thôn Việt Nam triển khai thông qua các điểm bán hàng “đổi rác lấy thực phẩm” có mặt trên địa bàn Thủ đô.
Chợ phiên đặc biệt đổi rác lấy thực phẩm ở Hà Nội
Ghi nhận của PV tại điểm bán hàng tại đặt tại phường Văn Miếu, nhiều loại rác thải tái chế đã được thu gom gọn gàng. Được biết, chương trình “Đổi phế liệu lấy thực phẩm sạch” đã được triển khai trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt khi khu vực phường Văn Miếu bị phong tỏa.
Chợ phiên đặc biệt đổi rác lấy thực phẩm ở Hà Nội
Không phải mọi loại rác thải đều có thể mang tới để đổi lấy thực phẩm, mà đó là phế liệu rắn có khả năng tái chế như chai, lọ nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt… hay nồi, xoong, chảo cũ.
Chợ phiên đặc biệt đổi rác lấy thực phẩm ở Hà Nội
Ông Trần Ngọc Tuấn (quản lý gian hàng số 3 Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Mô hình “Đổi phế liệu lấy thực phẩm sạch” được triển khai từ ngày 22-9 nhằm hỗ trợ bà con trong dịch COVID-19 và bảo vệ môi trường. Thực phẩm đổi phế liệu ở đây cũng là thực phẩm sạch, từ rau củ quả đến thịt, cá đều có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn, không chất bảo quản, không thuốc trừ sâu và không thuốc tăng trưởng".
Chợ phiên đặc biệt đổi rác lấy thực phẩm ở Hà Nội
Những phế liệu này khi mang tới sẽ được quy thành tiền và người dân lấy thực phẩm mang về tương ứng số tiền có được.
Chợ phiên đặc biệt đổi rác lấy thực phẩm ở Hà Nội
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, người dân khi đến hệ thống cửa hàng phải quét mã QR, đứng giãn cách 1-2m và chấp hành biện pháp 5K theo quy định của Bộ Y tế.
Chợ phiên đặc biệt đổi rác lấy thực phẩm ở Hà Nội
Từ khi chương trình này xuất hiện, người dân trên địa bàn quận Đống Đa đã có thói quen gom góp phế liệu để đưa tới các gian hàng đổi lấy thực phẩm mang về. Việc có thể đổi rác phế liệu lấy thực phẩm là điều gần như chưa từng có từ trước tới nay.
Chợ phiên đặc biệt đổi rác lấy thực phẩm ở Hà Nội
Mỗi gian hàng có thể thu đổi khoảng 100-150kg rác phế thải mỗi ngày. Thực phẩm ở đây cũng là thực phẩm sạch, từ rau củ quả đến thịt, cá đều có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, giá minh bạch
Chợ phiên đặc biệt đổi rác lấy thực phẩm ở Hà Nội
Đại diện đơn vị tổ chức chương trình và các chuỗi cửa hàng "đổi rác lấy thực phẩm" cho biết, trung bình một ngày chương trình thu về khoảng 250 kg bìa carton, 300 kg sắt vụn, vỏ lon bia và khoảng 2.000 chai nhựa. Phế liệu thu gom được vận chuyển về thẳng nhà máy để xử lý.
Chợ phiên đặc biệt đổi rác lấy thực phẩm ở Hà Nội
Từ một điểm bán hàng, nay mô hình “ đổi rác lấy thực phẩm” đã lan tỏa ra đến 20 điểm trên khắp khu vực quận Đống Đa và thu gom được khoảng hơn 1 tấn rác thải rắn sau 2 tuần đầu tiên.
Chợ phiên đặc biệt đổi rác lấy thực phẩm ở Hà Nội
Chị Nguyễn Thị Hằng (Phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Từ ngày có chương trình này, gia đình tôi có thói quen phân loại rác và thu gom để mang đi đổi và tôi cũng có nói với hàng xóm xung quanh nếu có rác thải nhựa, vỏ lon… có thể gom lại để đổi lấy thực phẩm. Thời gian gần đây, tôi nhận thấy thói quen phân loại rác mà trước đây thường bị bỏ qua đã được người dân xung quanh khu vực này ý thức hơn".
Chợ phiên đặc biệt đổi rác lấy thực phẩm ở Hà Nội
Mô hình "đổi rác lấy thực phẩm" là một hoạt động thiết thức và có ý nghĩa, hiệu quả để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn và góp phần thiết thực xử lý vấn đề rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở thủ đô.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.