Thiếu nữ trả thù gã trai 10X phụ bạc

Ngày 24-10, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Đào Huy Hoàng (SN 2002, trú tại phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về các hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và "Gây rối trật tự công cộng"
Thiếu nữ trả thù gã trai 10X phụ bạc
Đào Huy Hoàng hiện đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về các hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và "Gây rối trật tự công cộng"

Trước đó, vào khoảng tháng 3-2021, Đào Huy Hoàng và P.G. L (SN 2007, trú tại quận Hai Bà Trưng) đã làm quen với nhau thông qua mạng xã hội. Sau một thời gian trò chuyện và tán tỉnh, cả hai đã ngỏ lời yêu nhau. Trong khoảng thời gian Hoàng và L yêu nhau, Hoàng đã 2 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với L tại nhà của Hoàng.

Sau một thời gian yêu nhau, đến khoảng tháng 5-2021, Hoàng và L chia tay nhau. Đến giữa tháng 5-2021, Hoàng tiếp tục làm quen “tình mới” là N.M.T, bạn học của L. Hoàng và tình mới là T sau đó nhận lời yêu nhau. Cũng trong khoảng thời gian yêu nhau, Hoàng và T đã 3 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Đến tháng 8-2021, Hoàng và T chia tay nhau. Lúc này, Hoàng và L cũng xảy ra mâu thuẫn xích mích với nhau và thách thức hẹn đánh nhau.

Tối ngày 16-10, nhóm bạn của L đi trên 3 xe máy mang theo hung khí đến khu vực 172 Trương Định, Hà Nội để tìm Hoàng. Khi nhìn thấy Hoàng, nhóm bạn của L đã lao vào dùng mũ bảo hiểm và kiếm để đánh nhau.

Sự việc được người dân can ngăn kịp thời. Sau đó nhóm của L bỏ đi, còn Hoàng quay về nhà kể cho bố biết vừa bị đánh. Nghe tin con bị đánh, bố của Hoàng đã chuẩn bị hung khí gồm 2 gậy ba khúc bằng sắt, 1 tuýp sắt, 1 ống nhựa để “nói chuyện trắng đen” với đám trẻ. Sự việc sau đó được Công an quận Hai Bà Trưng phát hiện và xử lý, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Trong quá trình điều tra vụ gây rối trật tự công cộng, Công an quận Hai Bà Trưng hiện cũng đang làm rõ thêm hành vi phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” của Hoàng.

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.