Tài xế ô tô say xỉn gây tai nạn rồi bỏ chạy bị lực lượng 141 bắt giữ

Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố (CATP) Hà Nội cho biết tổ công tác đặc biệt Y7/141 CATP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ đã cùng người dân chặn bắt 1 tài xế say rượu lái xe bán tải gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.
Người điều khiển chiếc xe bán tải này say rượu
Trong quá trình điều khiển chiếc xe bán tải này, tài xế say rượu đã tông ngã 2 bạn trẻ rồi còn cố tình bỏ trốn khỏi hiện trường

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21g15 ngày 23-10, thời điểm này tổ công tác đặc biệt Y7 /141 CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội thì nghe tiếng tri hô của người dân đuổi theo một xe ô tô bán tải mang BKS 29H-474.15 có dấu hiệu gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Lập tức tổ công tác triển khai đội hình, chặn bắt chủ và phương tiện đang bị đuổi trên để kiểm tra nhằm xác minh rõ sự việc.

Thời điểm bị giữ lại, nhận thấy tài xế điều khiển xe bán tải này nồng nặc mùi cồn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường tìm những người liên quan đến vụ tai nạn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe ô tô bán tải là M.T.Đ, SN 1991, kết quả kiểm tra vi phạm nồng độ cồn của người này cho thấy 1.075 miligam/1 lít khí thở.

Vụ việc bước đầu được làm rõ, vào thời điểm trên, tài xế xe bán tải lưu thông theo hướng Nguyễn Trãi - Thanh Xuân trong quá trình điều khiển xe đã húc vào đuôi xe máy của 2 bạn trẻ khiến 2 bạn này ngã ra đường, chiếc xe máy của 2 bạn cũng bị hư hỏng nặng. Trong 2 nạn nhân, bạn gái ngồi sau bị ngã ngửa gây sốc và nôn, có biểu hiện chấn thương bên trong. Tuy nhiên tài xế xe bán tải đã không dừng lại giải quyết vụ việc mà đã tăng ga bỏ chạy.

Khi tài xế xe bán tải nêu trên đi chạy đến hết hầm đường bộ Khuất Duy Tiến thì tiếp tục đâm vào một phương tiện khác đi cùng chiều khiến nhiều người dân bất bình đuổi theo và thông báo cho tổ công tác đặc biệt Y7/141 hỗ trợ.

Tổ công tác Y7/141 đã nhanh chóng đưa 2 người bị thương đi cấp cứu, đồng thời bàn giao tài xế và chiếc xe bán tải cho công an địa bàn để tiếp tục làm rõ sự việc.

Trung Kiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.