Vụ chồng sát hại vợ cũ ở tỉnh Vĩnh Phúc

Bi kịch của ly hôn để lại những hậu quả dai dẳng

Luật sư cho rằng, nếu nghi phạm tay sát hại vợ cũ ở tỉnh Vĩnh Phúc và có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.
Đối tượng gây án Phùng Văn Cường
Đối tượng gây án Phùng Văn Cường

Chồng sát hại vợ cũ

Ngày 21-10, CQCSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra ngày 20-10 tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên; đồng thời, ra thông báo truy tìm đối tượng gây án Phùng Văn Cường, SN 1974, trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên và phương tiện liên quan đến vụ án.

Trước đó, vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 19g ngày 20-10, tại quán cắt tóc, phun xăm thẩm mỹ, tại số 1, đường Quang Trung, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên. Thời điểm trước khi xảy ra vụ án, chị Trần Thị H, SN 1978, trú tại phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên đến quán cắt tóc, phun xăm thẩm mỹ và ngồi nói chuyện cùng với chủ quán là chị Phạm Thị H, SN 1977. Khi hai người đang ngồi ngoài cửa nói chuyện thì đối tượng Phùng Văn Cường, là chồng cũ của chị Hạnh, đi vào.

Lúc này, trên tay Cường cầm theo 1 con dao (loại dao gọt hoa quả), bất ngờ đâm nhiều nhát vào người chị Trần Thị H, sau đó bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến BV. Ngay sau khi nhận được tin báo, CA tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Phòng CSHS chủ trì phối hợp với CATP Vĩnh Yên, Phòng kỹ thuật hình sự và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh và tổ chức truy bắt đối tượng để làm rõ nguyên nhân gây án.

CQCSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc đã thông báo đến CA các tỉnh, thành; các phòng nghiệp vụ, CA các huyện, TP thuộc tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp truy tìm đối tượng, nếu phát hiện đối tượng, phương tiện trên đề nghị tạm giữ và thông báo cho CQCSĐT CA tỉnh Vĩnh Phúc để phối hợp giải quyết. CA tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề nghị quần chúng nhân dân ai có thông tin về đối tượng Cường, liên hệ CQCA nơi gần nhất để tố giác tội phạm.

Khu vực nơi xảy ra vụ trọng án
Khu vực nơi xảy ra vụ trọng án

Nghi phạm có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất

Trao đổi với PV PL&XH về vụ trọng án nêu trên, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội nêu quan điểm, dù cho với bất cứ động cơ mục đích nào hay do mâu thuẫn tình cảm thì việc nghi phạm đang tâm dùng dao tước đoạt đi tính mạng vợ cũ một cách dã man, tàn bạo đều không thể biện minh trước tội ác đã gây ra.

Hành vi này có dấu hiệu của tội “Giết người” theo quy định tại điểm a, b, n, khoản 1, Điều 123, BLHS năm 2015. Hành vi phạm tội của nghi phạm không những gây tang thương mất mát cho gia đình, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội mà còn gây mất ANTT tại địa phương nên cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm bạo lực gia đình đang diễn ra trong xã hội hiện nay. Nếu nghi phạm có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất tử hình”, luật sư Nguyên cho hay.

Cũng theo luật sư Đinh Thị Nguyên, việc đền bù thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm sẽ căn cứ vào những thiệt hại thực tế xảy ra và phụ thuộc vào năng lực bồi thường của người gây án. Về các khoản chi phí bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân bao gồm: Chi phí mai táng, nghĩa vụ cấp dưỡng với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng cũng như tiền bồi thường tổn thất về tinh thần cho gia đình của nạn nhân...

Gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu những người thừa kế của người gây ra án mạng bồi thường cho hành vi xâm phạm đến tính mạng của người đó. Người gây ra án mạng sẽ phát sinh quyền thừa kế tài sản cho những người hưởng thừa kế. Do đó căn cứ vào Điều 615, Bộ luật Dân sự, họ có trách nhiệm phải thực hiện bồi thường thiệt hại trong phạm vi tài sản mà người gây thiệt hại để lại.

Nên cư xử với nhau một cách đúng mực

Luận bàn một số vụ trọng án có nguyên nhân vì ghen tuông, luật sư Đinh Thị Nguyên cũng cho biết, sau khi ly hôn, diễn biến tâm lý và tình cảm của một số cặp vợ chồng rất đa dạng. Có trường hợp vẫn duy trì được quan hệ thân thiết cùng nhau chăm sóc con cái, xong cũng có người từ tình yêu đã chuyển thành lòng thù hận...

Sau đổ vỡ của hôn nhân, nhiều người đã tìm thấy một nửa còn lại của riêng mình song cũng có những trường hợp muốn quay về sinh sống với người vợ cũ. Theo luật sư Nguyên thì chưa hẳn những người đàn ông này quay về vì muốn sống với người vợ cũ. Có trường hợp do tâm lý sở hữu, sợ mất đi những gì đã là của mình dù trước đó chính họ đã tự tay phá hoại hạnh phúc gia đình mình.

“Song từ các vụ án xảy ra trong thời gian qua cho thấy, hành trình đi tìm hạnh phúc của người phụ nữ sau ly hôn thật quá chông chênh, thậm chí mất mạng vì sự ích kỷ của chồng cũ”, luật sư Nguyên phân tích.

Luật sư cho rằng, lý do để biện minh cho hành động dùng bạo lực của họ đơn giản chỉ vì sự ích kỷ. Bởi ngay khi hình thành ý định đó trong đầu, họ chỉ yêu đúng bản thân mình. Bởi nếu thực sự không còn tình cảm với người vợ cũ, nếu không thể níu kéo, họ có thể thành tâm chúc cho người cũ của mình được hạnh phúc. Ly hôn là một điều không ai muốn, nhưng nếu trong trường hợp chẳng thể cố gắng, buộc phải đường ai người nấy đi thì cách hành xử tốt nhất là cả hai nên cư xử với nhau một cách đúng mực, tôn trọng lẫn nhau.

“Bi kịch của ly hôn để lại những hậu quả dai dẳng như đã nói ở trên. Vì thế, để vết thương có thể lành, cả hai bên cần phải bình tĩnh để nhìn lại những lỗi lầm của mình đã gây ra. Trong trường hợp phát hiện người cũ có những dấu hiệu bất thường có thể gây tổn thương cả về thể xác và tinh thần cần phải nhờ đến sự can thiệp của gia đình hai bên và cơ quan pháp luật để bảo vệ cho chính mình, tránh những vụ án mạng đau lòng như trên”, luật sư Thái cho hay.

Thái An

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.