Công an xã liên tiếp bắt giữ 2 vụ ma túy

Ngày 22-10, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Đỗ Đình Đạt và Đặng Văn Thắng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Công an xã liên tiếp bắt giữ 2 vụ ma túy
Hai đối tượng Đạt và Thắng tại CQCA

Trước đó, khoảng 1g45 ngày 8-10, tại thôn Thú Y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, tổ công tác Công an xã Minh Khai bắt quả tang đối tượng Đặng Văn Thắng, SN 1993, trú tại xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,346 gam ma túy tổng hợp.

Đến khoảng 6g30 cùng ngày, tại khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, lực lượng Công an xã Dương Liễu bắt quả tang đối tượng Đỗ Đình Đạt, SN 1980, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,627 gam ma túy tổng hợp.

Sau đó, các đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở CQCA để làm rõ. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

CQĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.