Cha và con trai 5 tuổi tử vong trong ngôi nhà khóa trái cửa

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra vụ người đàn ông cùng con trai 5 tuổi tử vong trong ngôi nhà khóa trái cửa.
Ngôi nhà xảy ra sự việc
Ngôi nhà xảy ra sự việc

Chiều 21-10, Công an huyện Minh Long phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ 2 cha con chết trong căn nhà khóa kín. Nạn nhân là anh Đ.V.R. (29 tuổi, xã Thanh An) cùng con trai 5 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, anh Đ.V.R. và vợ là chị Đ.T.T. xảy ra mâu thuẫn nên chị T. về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Sau nhiều lần được hòa giải, chị T. và anh R. vẫn quyết định sẽ ly hôn.

Ngày 20-10, khi chị T. ở nhà cha mẹ ruột thì anh R. cầm dao xông vào nhà rượt đuổi, hành hung và khống chế, ép buộc chị T. không được ly hôn, nếu không sẽ giết chị và cùng con trai rồi tự tử. Quá hoảng sợ, chị T. tìm cách thoát thân rồi trình báo chính quyền địa phương hỗ trợ.

Ngày 21-10, khi Công an xã Thanh An đến nhà anh R. để tìm hiểu, giải quyết sự việc theo đơn trình báo của chị T. thì thấy cửa đóng kín.

Đúng lúc này, 1 người hàng xóm đứng nhìn qua cửa sổ thì tá hỏa khi phát hiện anh R. và con trai trong tư thế treo cổ, nghi tự tử. Dù được mọi người phá cửa đưa đi cấp cứu nhưng 2 cha con anh R. đã tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.