“Đại gia” mới nổi Newcastle bắt đầu kế hoạch cải tổ mạnh mẽ

Đội bóng vừa nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ ông chủ đến từ Saudi Arabia đã đưa ra quyết định cải tổ đầu tiên là việc sa thải HLV trưởng Steve Bruce.
“Đại gia” mới nổi Newcastle bắt đầu kế hoạch cải tổ mạnh mẽ

Kể từ sau khi Newcastle đổi chủ, chính thức về tay Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) - đơn vị do thái tử Mohammed bin Salman sở hữu.

Với khối tài sản lên tới 320 tỷ bảng, thái tử của Saudi Arabia đã sẵn sàng biến Newcastle trở thành thế lực mới của bóng đá thế giới.

Và một trong những bước đi đầu tiên của giới chủ Saudi Arabia là việc tìm một chiến lược gia mới cho đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh.

"CLB Newcastle United chính thức thông báo Steve Bruce đã không còn là HLV trưởng đội bóng theo thỏa thuận giữa đôi bên. Đội bóng trân trọng Steve vì những đóng góp của ông trong suốt những năm qua. Chúc ông may mắn trong tương lai", trang chủ của “chích chòe” đăng tải thông tin.

Đáng nói, chiến lược gia người Anh vừa có trận đấu thứ 1000 trên cương vị HLV trưởng cuối tuần trước, nhưng lại kết thúc bằng một thất bại trước Tottenham.

Trong 2 năm dẫn dắt Chích chòe, Steve Bruce đã giúp đội bóng này về đích thứ 12 và 13 tại Premier League cũng như lọt vào tứ kết FA Cup và Carabao Cup.

Trợ lý của HLV Steve Bruce, Graeme Jones sẽ trở thành HLV tạm quyền và chịu trách nhiệm chỉ đạo Newcastle trong trận đấu với Crystal Palace vào cuối tuần này.

Hiện tại, Newcastle đã liên hệ với một số HLV tên tuổi nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Zinédine Zidane, Antonio Conte, Lucien Favre, Steven Gerrard, Frank Lampard là những ứng cử viên hàng đầu mà Newcastle ngắm tới.

Với sự hậu thuẫn từ Quỹ đầu tư PIF, đứng đầu là thái tử Mohammed bin Salman, Newcastle có thể nhận những khoản đầu tư và hợp đồng tài trợ khổng lồ.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.