Trận Việt Nam và Nhật Bản sẽ không đón khán giả vào sân

Khán giả sẽ không được vào sân theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản trên sân vận động Mỹ Đình vào tháng 11 tới.
Trận Việt Nam và Nhật Bản sẽ không đón khán giả vào sân

Theo đó, UBND TP Hà Nội không đồng ý với đề xuất của ban tổ chức về việc đón khán giả vào sân theo dõi trận Việt Nam gặp Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 11-11 tới.

Cụ thể, Sáng 20-10, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội... đã họp chuyên môn liên quan tới công tác tổ chức 2 trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 trong tháng 11.

Tuy nhiên, đề xuất đón khán giả vào sân theo dõi trận đấu không được thông qua do UBND TP Hà Nội không chấp thuận vì tình hình dịch bệnh.

Trước đó, trong văn bản đề xuất VFF dự kiến số vé được bán sẽ từ 30% đến 45% sức chứa sân Mỹ Đình, khán giả vào sân sẽ phải tiêm đủ 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Ở trận gặp Australia trên sân Mỹ Đình hồi tháng 9, HLV Park Hang Seo và các học trò cũng phải thi đấu trên sân không có khán giả để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.