Thầy cúng giết người bằng lá ngón để cướp tài sản ở tỉnh Lai Châu:

Đối tượng có dấu hiệu phạm thêm tội “Vu khống”

Không chỉ giết người bằng lá ngón để cướp 8 chỉ vàng và 15kg bạc của nạn nhân, thầy cúng Triệu Vạn Phúc còn bình thản làm người cúng, làm ma cho nạn nhân, đồng thời phao tin một thầy mo khác ra tay sát hại nạn nhân.
Đối tượng Triệu Văn Phúc tại CQCA
Đối tượng Triệu Văn Phúc tại CQCA

Ngày 16-10, CA tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị này đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Triệu Văn Phúc, SN 1981, trú tại bản Đội 4, xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Triệu Văn Phúc được xác định là nghi phạm gây ra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ngày 10-10, tại xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Trước đó, khoảng 10g ngày 11-10, CA tỉnh Lai Châu nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nữ giới tại khu rừng tái sinh thuộc bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn, huyện Sìn Hồ. CA tỉnh Lai Châu đã phối hợp CA huyện Sìn Hồ khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Quá trình điều tra, CQCA xác định nạn nhân là bà C.M.N, SN 1971, trú xã Tả Phìn. Trước khi được phát hiện tử vong, bà N. có mang theo nhiều trang sức bằng vàng, bạc nhưng đã biến mất tại hiện trường. Để phục vụ công tác điều tra, CQCSĐT CA tỉnh Lai Châu đã thiết lập Chuyên án 1021G.

Sau 96 giờ đồng hồ điều tra, Ban chuyên án xác định đối tượng có nhiều nghi vấn là Triệu Vạn Phúc. Đối tượng Triệu Vạn Phúc bị CQCA triệu tập đến trụ sở làm việc ngay sau đó. Tại CQCA, Phúc đã thừa nhận là thủ phạm sát hại bà N.. Phúc khai nhận, biết bà N cần tìm thầy cúng để giải hạn liên quan đến tranh chấp đất đai nên đã nảy sinh ý định giết bà N để cướp tài sản.

Sau đó, Phúc giả vờ là thầy cúng đến giải hạn cho bà N. Đối tượng yêu cầu bà N chuẩn bị một số lượng vàng, bạc để làm lễ giải hạn gồm 8 chỉ vàng (tương đương với 3,6g vàng), 15kg bạc và 36 triệu đồng cùng một số vật dụng khác. Ngày 6-10, bà N báo tin cho Phúc đã chuẩn bị đủ số lượng theo yêu cầu. Phúc đi lên khu rừng gần nhà tìm lá ngón rồi về nấu lấy nước, đổ vào chai nhựa pha với rượu với ý định đầu độc bà N.

Số tài sản thầy mo Triệu Vạn Phúc đầu độc nạn nhân để chiếm đoạt
Số tài sản thầy mo Triệu Vạn Phúc đầu độc nạn nhân để chiếm đoạt

Ngày 10-10, Phúc mang theo chai nước lá ngón hẹn bà N lên khu rừng tái sinh ở bản Phìn Thàng, xã Tả Phìn để làm lễ giải hạn. Trong lúc làm lễ, Phúc lừa bà N uống chai nước lá ngón. Ít phút sau, bị trúng độc, bà N gục xuống, nằm im bất động. Lúc này, Phúc đã cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân rồi mang về nương chè của gia đình chôn giấu. Đến ngày 14-10, Triệu Vạn Phúc bị CQCA bắt giữ.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: “Đối với đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc và ngay cả những người ở vùng đồng bằng như chúng ta hầu hết đều biết rằng lá ngón có chất độc gây chết người. Mọi người đều không ăn, uống lá ngón. Đối tượng dùng lá ngón để đầu độc nạn nhân để cướp tài sản là có dấu hiệu tội phạm rất rõ ràng. CQĐT cần nhanh chóng củng cố tài liệu, hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xý lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Theo luật sư Thái, việc Phúc lừa nạn nhân uống nước lá ngón là hành vi có dấu hiệu cấu thành tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 123, BLHS năm 2015. Mức hình phạt của tội này là phạt tù từ 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Việc giết người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản là vàng, bạc và tài sản khác còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cướp tài sản”. Tuy nhiên, cần xác định chính xác số tài sản mà Phúc chiếm đoạt có trị giá bao nhiêu để xác định khung hình phạt.

“Vụ việc trên còn thể hiện một trong những mặt trái của các hủ tục, mê tín. Đây là một trong những điều kiện lý tưởng để các đối tượng lợi dụng, làm công cụ để thực hiện nhiều loại tội phạm. Tín ngưỡng và bản sắc văn hóa tất nhiên cần phải lưu giữ, nhưng cần phải hiểu rõ sự khác biệt giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan để tránh thiệt hại về người và của”, luật sư Thái nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc CA tỉnh Lai Châu cho biết, sau khi giết nạn nhân, Triệu Văn Phúc đã mang tài sản cướp được chôn trong nương chè của gia đình. Hung thủ rất bình thản và còn làm người cúng, làm ma cho nạn nhân. Khi rơi vào tầm ngắm của cán bộ điều tra, Triệu Văn Phúc cùng có thái độ thách thức lực lượng CA và phao tin một thầy mo khác là kẻ giết nạn nhân. Chính vì vậy, ngoài hành vi cấu thành tội “Giết người” và “Cướp tài sản” thì nghi phạm Triệu Văn Phúc còn đang bị điều tra thêm tội “Vu khống”.

Quốc Doanh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.