Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam

Trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, chợ hoa Quảng An (Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Cả chợ hoa đông đúc người từ lúc nửa đêm đến sáng dù cho giá hoa năm nay có tăng nhẹ so với mọi năm.
Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam
Chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) thường họp vào khoảng 2g đến 4g, là chợ hoa đêm lớn nhất ở Hà Nội.
Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam
Vào những ngày lễ đặc biệt như 8-3 hay 20-10 …, số lượng hoa được chuyển đến chợ hoa Quảng An rất nhiều. Ghi nhận của PV tại chợ hoa đêm trước ngày 20-10, không khí ở đây tấp nập người mua kẻ bán sau nhiều tháng dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam
Theo khảo sát, các tiểu thương tại chợ Quảng An cho hay giá hoa năm nay có nhích nhẹ so với mọi năm. Trong đó, hoa hồng là mặt hàng bán chạy nhất được nhập từ nhiều nguồn để đa dạng nhu cầu mua của khách trong dịp 20-10 này.
Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam
Do là đầu mùa, hoa chưa đẹp, số lượng ít nên giá cúc họa mi ở mức 100.000 đồng/bó, đây là mức giá không rẻ đối với loài hoa này.
Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam
Hoa hồng nhập từ Lào Cai về giá 80.000 đồng/10 bông nhưng thường được bó sẵn 20 bông với giá 150 - 160.000 đồng/bó. Trong khi đó, giá hồng ta trồng khu vực ngoại thành Hà Nội loại bông lớn đã nở đẹp, tươi, bó giấy bạc nhiều thiểu thương có cài thêm lá trang trí được bán với giá 220.000 đồng/bó.
Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam
Bên cạnh đó, do cũng gần đến ngày Rằm (âm lịch) nên một số loại hoa cho thờ cúng như hoa cúc, cúc đại hoá... cũng được vận chuyển về chợ hoa liên tục.
Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam
Hoa hướng dương cũng đã xuất hiện, do là hoa đầu mùa nên cũng có giá khá cao, khoảng 140.000-160.000 đồng/ bó 10 bông.
Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam
Tại chợ thời điểm này, không chỉ toàn những tiểu thương đi mua hoa buôn, hoa sỉ mà còn có nhiều người dân đến xem hoa, mua hoa lẻ theo bó.
Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam
Một tiểu thương tại chợ Quảng An cho biết, năm nay các điểm bán lẻ hoa trên đường phố không hoạt động mạnh như nhiều năm trước vì phán đoán thị trường sẽ không mấy sôi động khi ảnh hưởng mạnh bởi dịch COVID-19, đặc biệt sau đợt giãn cách xã hội kéo dài hơn 2 tháng vừa qua.
Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam
Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp kinh doanh hoa, quà đẩy mạnh bán hàng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội hay thương mại điện tử để thu hút người tiêu dùng, dựa trên việc nhanh, tiện và kèm thêm khuyến mãi.
Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam
Anh Nguyễn Thanh Tùng (Chủ một shop hoa tại Long Biên) cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhu cầu về hoa chơi năm nay của người dân không nhiều như những năm trước nên nhà tôi chỉ nhập với một lượng vừa phải và chủ yếu nhận theo đơn. Từ hôm qua, tôi đã vận chuyển xong và chỉ tới đây những ngày này để hoàn thiện nốt những đơn chưa giao. Ngoài ra tôi cũng lấy thêm một ít hoa cơ bản như hoa hồng để bán lẻ taị cửa hàng".
Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam
Ngoài ra, do đang là mùa hoa cẩm tú cầu nên năm nay, nhiều bạn trẻ lựa chọn mua loại hoa này do màu sắc đẹp, bông nở to, lại đa dạng màu sắc. Giá cẩm tú cầu loại nhỏ giá 90 -100/bó/10 bông, tú cầu cỡ trung giá 220 - 230.000 đồng/bó/5 bông. Tú cầu loại lớn, to hơn lòng bàn tay, được bó sẵn giấy bóng kính được bán với giá 120.000 đồng/bông.
Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam
Hoa phăng với màu sắc đẹp, nở rộ cũng được chào bán với giá 120.000 đồng/bó. Các loại lá bó kèm với hoa cũng đắt khách như lá bạc 100.000 đồng/bó, lá hoàng kim 100.000 đồng/bó. Hoa sen trái mùa khá hiếm cũng có thể tìm thấy với giá từ 80.000-120.000 đồng/ bó 10 bông.
Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam
Dịp lễ năm nay, chợ hoa có đa dạng loại hoa, màu sắc để người dân lựa chọn. Mặc dù ở chợ đầu mối, song giá hoa năm nay được nhận định là cao hơn so với mọi năm.
Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam
Càng gần về sáng, chợ hoa lại càng hoạt động nhộn nhịp hơn.
Chợ hoa Quảng An rộn ràng chuẩn bị cho ngày Phụ nữ Việt Nam
Những ngày trước thềm kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, chợ hoa Quảng An luôn ở trong tình trạng hoạt động hết công suất, nhộn nhịp từ 22g đêm hôm trước tới khoảng 4g sáng ngày hôm sau.

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.