Trai bản tìm chỗ để “phê” ma túy ở phố cổ Hà Nội thì bị công an bắt giữ

Ngày 18-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Cù Sểnh, SN 1992, quê Lai Châu, về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Trai bản tìm chỗ để “phê” ma túy ở phố cổ Hà Nội thì bị công an bắt giữ
Đối tượng Lý Cù Sểnh tại CQCA

Trước đó, ngày 1-10, tổ công tác Công an phường Hàng Bạc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. Khoảng 12g30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện đối tượng Lý Cù Sểnh có biểu hiện nghi vấn khi đang đứng trước cửa số 23 Hàng Đậu.

Quá trình kiểm tra hành chính, biết không thể thoát, đối tượng đã tự giao nộp 3 gói nilon màu đỏ bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy. Đấu tranh khai thác, Sểnh thừa nhận đó là ma túy mang theo để sử dụng.

Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để xác minh, làm rõ. Tại CQCA, Sểnh khai nhận, đã mua được số ma túy trên với giá 300.000 đồng. Sau đó, Sểnh đi bộ đến phố Hàng Đậu tìm nơi để sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Kết quả giám đó tang vật thu được là 0,124 gam heroin.

Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Trai bản tìm chỗ để “phê” ma túy ở phố cổ Hà Nội thì bị công an bắt giữ
Đối tượng Đoàn Văn Dũng

Cùng ngày, Công an quận Thanh Xuân thông tin, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Đoàn Văn Dũng, SN 1991, quê Nam Định để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng hơn 12g00 ngày 13-10, tại trước cổng nhà văn hóa quận Thanh Xuân, tổ công tác của Công an phường Nhân Chính bắt quả tang Đoàn Văn Dũng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,556 gam heroin.

Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.