Nghi vợ ngoại tình, đốt ô tô của người bị nghi ngờ

Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với sếp trong công ty, nổi cơn ghen, Toàn mang xăng đốt ô tô của người này gây cháy lan một ô tô khác đậu gần đó.
Nghi vợ ngoại tình, tưới xăng đốt xe ô tô của "tình địch"
Khổng Minh Toàn tai cơ quan Công an.

Ngày 17-10, Công an quận 7 (TP HCM) cho biết đang tạm giữ Khổng Minh Toàn (37 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra làm rõ về tội “hủy hoại tài sản”.

Theo điều tra, Toàn nghi ngờ vợ của mình có mối quan hệ tình cảm với ông T.A.Đ (là sếp của vợ) nên ghen tuông. Gần đây, Toàn thấy vợ hay thẫn thờ nên gặng hỏi thì người này nói là ông Đ. sắp lấy vợ nên buồn.

Sáng 13-10, Toàn đến khu dân cư Jamona, phường Phú Thuận, quận 7 uống cà phê nhưng do dịch bệnh, các quán cà phê không mở cửa nên Toàn về công ty làm việc. Trên đường về công ty, Toàn phát hiện xe ô tô biển số 51G – 079.xx đang đậu bên đường D4. Đây là chiếc xe của ông T.A.Đ, là cấp trên vợ Toàn.

Nghi vợ ngoại tình, tưới xăng đốt xe ô tô của "tình địch"
Chiếc xe ô tô bị Toàn đốt cháy

Do nhiều lần nghi ngờ giữa vợ và ông Đ. có quan hệ tình cảm khiến Toàn nổi cơn ghen và nảy sinh ý định trả thù. Trưa cùng ngày, Toàn đi mua hai chai xăng rồi tiếp cận xe ô tô đổ xăng và châm lửa đốt, khi chiếc xe bốc cháy thì Toàn bỏ đi.

Người dân phát hiện vụ việc đã hỗ trợ dập lửa nhưng chiếc xe gần như đã bị cháy rụi và lan sang một xe ô tô đỗ kề bên. Thiệt hại 2 xe ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera tại khu vực để làm rõ. Toàn được xác định là nghi can gây ra vụ việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Toàn khai nhận do ghen tuông, nghĩ vợ ngoại tình nên dẫn đến hành động đốt xe tình địch.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.