Afghanistan: Nổ lớn tại thành đường Hồi giáo khiến ít nhất 41 người thiệt mạng

Vụ nổ lớn đã xảy ra ngày 15-10 tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar, Afghanistan khiến nhiều người thương vong.
Afghanistan: Nổ lớn tại thành đường Hồi giáo khiến ít nhất 41 người thiệt mạng
Ảnh: Reuters

Theo đó, vụ nổ xảy ra khi nhiều tín đồ đang cầu nguyện tại thánh đường của người Hồi giáo dòng Shi'ite.

Thông tin từ giới chức địa phương cho biết đã có ít nhất 41 người thiệt mạng và 52 người bị thương.

Nhân chứng gần đó kể lại đã xảy ra tổng cổng 3 vụ nổ, trong đó, 1 vụ xảy ra ở cổng chính dẫn vào thánh đường, 1 vụ ở khu vực phía Nam của thánh đường và 1 vụ ở khu vực các tín đồ tẩy trần.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo - Khorasan IS-K đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết tại thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kandahar của Afghanistan.

Trước đó vài ngày, một vụ đánh bom liều chết cũng đã xảy ra tại thánh đường Hồi giáo ở thành phố Kunduz, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.