Khởi tố một trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện do liên quan đến sai phạm về đất đai

Trưởng phòng Tài nguyên môi trường (TNMT) huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa bị cơ quan điều tra khởi tố và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc do liên quan đến sai phạm về đất đai.
UBND huyện Hậu Lộc nơi ông Cần làm việc
UBND huyện Hậu Lộc nơi ông Cần làm việc

Thông tin từ UBND huyện Hậu Lộc cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố lệnh khởi tố đối với ông Vũ Huy Cần, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Hậu Lộc.

Theo đó, công an đã công bố lệnh khởi tố và tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Vũ Huy Cần.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của ông Cần
Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của ông Cần

Ông Vũ Huy Cần bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự 2017. Theo tìm hiểu, việc ông Cần bị khởi tố do có liên quan những sai phạm đất đai tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc.

Trước đó, ngày 11-5-2021, PC03, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Hậu Lộc, và ông Bùi Quang Hải, cán bộ địa chính xã Hoà Lộc, huyện Hậu Lộc.

Ông Nguyễn Văn Tuấn bị bắt giam do liên quan tới sai phạm từ thời ông này giữ chức Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng

Huy Hoàng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.