Xe buýt, taxi Hà Nội tấp nập trong ngày đầu hoạt động trở lại

Sáng 14-10, các đơn vị xe buýt, công ty taxi trên địa bàn Thủ đô đã nhộn nhịp chuẩn bị cho những chuyến xe đầu tiên sau hơn hai tháng giãn cách.
Xe buýt, taxi Hà Nội tấp nập trong ngày đầu hoạt động trở lại

Sau quyết định của UBND Thành phố Hà Nội vào hôm qua, ngay từ sáng sớm ngày 14-10, các đơn vị xe buýt, công ty taxi trên địa bàn Thủ đô đã nhộn nhịp chuẩn bị cho những chuyến xe đầu tiên sau hơn hai tháng giãn cách

Xe buýt, taxi Hà Nội tấp nập trong ngày đầu hoạt động trở lại

Xí nghiệp xe buýt Hà Nội cho biết, ngay tối hôm qua sau khi nhận được quyết định từ Sở GTVT thành phố, đơn vị đã tập trung lái xe tới Xí nghiệp tiến hành công tác kiểm tra các xe buýt tại bãi.

Xe buýt, taxi Hà Nội tấp nập trong ngày đầu hoạt động trở lại

Cũng theo thông tin từ Xí nghiệp xe buýt Hà Nội thì trong sáng nay, đơn vị đã tiếp nhận thông báo của xe buýt tuyến 40 chuyên chở khách sang Văn Lâm (Hưng Yên) bị lực lượng chức năng Hưng Yên yêu cầu quay đầu. Hiện tại xe vẫn đỗ tại điểm giáp dang chờ chỉ đạo.

Xe buýt, taxi Hà Nội tấp nập trong ngày đầu hoạt động trở lại
Mặc dù đã hơn hai tháng không hoạt động một cách thường xuyên nhưng Xí nghiệp luôn thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng và hàng tuần đều cho nổ máy xe chạy trong bãi.
Xe buýt, taxi Hà Nội tấp nập trong ngày đầu hoạt động trở lại
Theo phương án của SGTVT Hà Nội, phương tiện công cộng hoạt động với khoảng 50% lượng phương tiện và số chỗ ngồi trên xe.
Xe buýt, taxi Hà Nội tấp nập trong ngày đầu hoạt động trở lại

Để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19, trên xe luôn có sẵn nước sát khuẩn tay dành cho khách, các biển báo chú ý và mã QR để người đi xe thực hiện theo đúng quy định Bộ Y tế.

Xe buýt, taxi Hà Nội tấp nập trong ngày đầu hoạt động trở lại

Tại điểm trung chuyển Long Biên, Hà Nội có 15 tuyến xe đi đến các điểm khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xe buýt, taxi Hà Nội tấp nập trong ngày đầu hoạt động trở lại
Trên các xe buýt, hành khách sẽ phải tuân thủ quy định về giãn cách và trên các ghế ngồi đều đã được dán sẵn hướng dẫn.
Xe buýt, taxi Hà Nội tấp nập trong ngày đầu hoạt động trở lại
Xí nghiệp xe buýt Hà Nội đã huy động 68 xe chạy 13 nhánh tuyến với 136 lái xe, phụ xe. Trong thời gian giãn cách vừa qua, Xí nghiệp cũng đã điều động xe làm nhiệm vụ như đưa đón F1, F2 đến các khu cách ly...
Xe buýt, taxi Hà Nội tấp nập trong ngày đầu hoạt động trở lại
Sau thời gian dài giãn cách, thói quen đi lại của người dân đã thay đổi, cần thời gian để trở lại nhịp sống cũ và lực lượng lao động và sinh viên vẫn chưa trở lại cuộc sống bình thường.
Xe buýt, taxi Hà Nội tấp nập trong ngày đầu hoạt động trở lại

Anh Hoàng Đức Linh, nhân viên hãng taxi Mai Linh cho biết: “Tôi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Xe 7 chỗ chỉ chở tối đa 2 người; khi chạy mở cửa sổ, không dùng điều hòa. Xe có vách ngăn bằng tấm nhựa trong suốt giữa tài xế và ghế khách.

Xe buýt, taxi Hà Nội tấp nập trong ngày đầu hoạt động trở lại
Theo quy đinh, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đều đã được tiêm tối thiểu một mũi vaccine phòng COVID-19, tuân thủ “Thông điệp 5K”

Khánh Huy

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.