Hội Doanh nghiệp TP. Thủ Đức kỷ niệm 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, sáng ngày 13-10, Hội Doanh nghiệp TP. Thủ Đức tổ chức gặp mặt kỷ niệm 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam(13-10-2004 - 13-10-2021)
Ông Trần Việt Anh- Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM; Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp TP. Thủ Đức phát biểu khai mạc chương trình
Ông Trần Việt Anh- Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM; Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp TP. Thủ Đức phát biểu khai mạc chương trình

ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng- Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế UBND TP. Thủ Đức, ông Trần Hữu Phước- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Việt NamTP. Thủ Đức cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đến tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn TP. Thủ Đức.

Ngày 20-9-2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết lấy ngày 13-10 là "Ngày doanh nhân Việt Nam" hàng năm. Ngày này năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện đường lối đúng đắn và chỉ dẫn mang tính chiến lược của Người đối với việc khẳng định vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân trong xây dựng và kiến thiết đất nước.

Các doanh nghiệp tham gia buổi gặp mặt
Các doanh nghiệp tham gia buổi gặp mặt

Đến nay, tròn 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam được thành lập, Hội Doanh nghiệp TP Thủ Đức lại có dịp ngồi lại với nhau ôn lại kỷ niệm khi Sài Gòn vừa trở về trạng thái bình thường mới. Trước những diễn biến còn phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người và tuyệt đối tuân thủ theo quy định của nhà nước, buổi lễ Hội Doanh nghiêp TP. Thủ Đức được diễn ra theo hai hình thức vừa offline và vừa trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom cũng như livestream trực tiếp trên fanpage của Hội Doanh nghiêp TP. Thủ Đức, đã thu hút được 250 doanh nghiệp tham gia kết nối giao thương tại 06 phòng; qua đó đã kết nối được nhu cầu giao lưu, trao đổi và có cả phát sinh mua bán, hứa hẹn nhiều thành công phía trước. Đây là một tín hiệu đáng mừng của Hội Doanh nghiêp TP. Thủ Đức tiếp tục tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp Hội viên với nhau.

Hội Doanh nghiệp TP. Thủ Đức kỷ niệm 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam
Ông Phạm Văn Việt, Phó chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp TP Thủ Đức, Tổng giám đốc công ty TNHH Việt Thắng Jean và ông Trần Việt Anh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp TP Thủ Đức trao tặng máy tính cho các em.

Nhằm phát huy truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, đội ngũ doanh nhân TP. Thủ Đức đã phát triển mạnh mẽ, tự tin góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.

Doanh nhân Hoàng Thị Bích Thảo- Trưởng ban Xã hội Cộng đồng của Hội Doanh nghiệp TP. Thủ Đức- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hoàng Lam trao bảng tặng 200 triệu hỗ trợ trẻ em mồ côi khó khăn do đại dịch Covid-19
Doanh nhân Hoàng Thị Bích Thảo- Trưởng ban Xã hội Cộng đồng của Hội Doanh nghiệp TP. Thủ Đức- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hoàng Lam trao bảng tặng 200 triệu hỗ trợ trẻ em mồ côi khó khăn do đại dịch Covid-19

Nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13-10, hưởng ứng chương trình “ Sóng và máy tính cho em”, trong buổi lễ hôm nay. Hội Doanh nghiệp TP Thủ Đức đã trao tặng 250 máy tính bảng cho UBND TP. Thủ Đức và 50 máy tính bảng cho Liên đoàn Lao động TP. Thủ Đức. Song song đó với mục tiêu lan tỏa thật nhiều yêu thương đến những mảnh đời bé nhỏ, hôm nay Hội Doanh nghiệp TP. Thủ Đức xin trao tặng 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam- TP. Thủ Đức qua đó nhằm hỗ trợ cho những trẻ em gặp nhiều khó khăn vì đại dịch Covid-19.

Hội Doanh nghiệp TP. Thủ Đức kỷ niệm 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam
Ông Trần Hữu Phước- Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam- TP. Thủ Đức tặng bằng khen cho các doanh nghiệp có những đóng góp tích cực trong thời gian qua
Hội Doanh nghiệp TP. Thủ Đức kỷ niệm 17 năm ngày Doanh nhân Việt Nam
Các doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam: Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng- Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế UBND TP. Thủ Đức mong muốn, các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Thủ Đức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết cùng giúp nhau phát triển và đồng hành cùng với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xây dựng TP Thủ Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại phát triển đi lên, thích nghi với tình hình mới hiện nay.

Văn Dũng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.