Dầu thô tiếp nối đà giảm

Thị trường dầu thô trong phiên giao dịch ngày 13-10 đã tiếp tục đà giảm từ phiên đầu tuần do những yếu tố tiêu cực tác động đến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.
Dầu thô tiếp nối đà giảm

Cụ thể, chốt phiên giao dịch, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11-2021 đứng ở mức 80,49 USD/thùng, giảm 0,15 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 12-2021 đứng ở mức 83,23 USD/thùng, giảm 0,19 USD/thùng trong và đã giảm 0,26 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 12-10.

Giá dầu có xu hướng giảm khi các yếu tố rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu ngày một lớn hơn như là cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra tại nhiều quốc gia, khu vực có thể thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu thô toàn cầu nhưng nó cũng khiến giá cả nhiều loại hàng hoá leo thang và thiếu hụt.

LS

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.