NSƯT Tấn Minh được trao danh hiệu "Người tốt việc tốt năm 2021"

Mới đây, NSƯT Tấn Minh được trao danh hiệu "Người tốt việc tốt năm 2021" bởi sự nỗ lực, cống hiến hết mình cho nền âm nhạc của Thủ đô nhiều năm qua.
NSƯT Tấn Minh được trao danh hiệu "Người tốt việc tốt năm 2021"

Tấn Minh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng trên sân khấu

NSƯT Tấn Minh là một trong 649 công dân Thủ đô được UBND TP Hà Nội trao danh hiệu “Người tốt việc tốt năm 2021" vì những đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật Thủ đô những năm qua, đồng thời có nhiều hoạt động tích cực trong phong trào phòng chống dịch, động viên, khích lệ đồng nghiệp vượt qua những khó khăn để tiếp tục cống hiến cho khán giả.

Trên cương vị quản lý, NSƯT Tấn Minh luôn hoàn thành xuất sắc công tác điều hành Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long và các nhiệm vụ được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội giao phó.

Thời gian qua, anh là người đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng nên nhiều chương trình nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tạo được tiếng vang lớn như: “Hà Nội xưa và nay”, “Tình em”, “Hà Nội ngày… tháng… năm…”, “Những thanh xuân rực rỡ”, “Tình em 2”…

Với mong muốn tạo nên sự đổi mới, cống hiến những chương trình nghệ thuật chất lượng cho khán giả, NSƯT Tấn Minh đã chỉ đạo xây dựng vở nhạc kịch “Tôi đọc báo sáng nay”. Đây là vở nhạc kịch góp phần làm nên thành công cho 2 đêm diễn nghệ thuật chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, được giới chuyên môn đánh giá cao, đồng thời ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ trong lao động nghệ thuật, tập thể cán bộ, nghệ sĩ của Nhà hát đã giành được HCV cho vở diễn, 3 tiết mục đoạt HCV, 3 tiết mục đoạt HCB, giải đạo diễn xuất sắc nhất, nhạc sĩ xuất sắc nhất tại Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 năm 2018.

Với những thành công đó, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đã được UBND TP Hà Nội trao tặng Bằng khen vào các năm 2017, 2020, Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018…

Bên cạnh những thành tích của tập thể, với tài năng cùng sự cống hiến tậm tâm với nghề, NSƯT Tấn Minh được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” nhiều năm, nhiều Bằng khen được UBND TP Hà Nội trao tặng.

Đặc biệt, trong các đợt dịch Covid-19 bùng phát vừa qua, đời sống các nghệ sĩ của Nhà hát gặp rất nhiều khó khăn do nhà hát đóng cửa. Nam nghệ sĩ đã kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ các đồng nghiệp, người lao động đang làm việc tại Nhà hát để họ vượt qua khó khăn, tiếp tục gắn bó với nghệ thuật, cống hiến cho khán giả.

Nghệ sĩ Tấn Minh sinh năm 1972 tại Nam Định. Anh nổi tiếng là nam ca sĩ điển trai, sở hữu giọng hát ngọt ngào, sâu lắng. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia) , Tấn Minh tham gia các cuộc thi và đoạt giải Giọng hát vàng Asian 98. Cùng đoạt giải cuộc thi đó có danh ca nổi tiếng như Thanh Lam, Mỹ Linh.

Sau nhiều năm nỗ lực và gắn bó với nghề, nam ca sĩ đã cho ra mắt album đầu tay cùng với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Quốc Bảo với các ca khúc đầy lãng mạn về tình yêu như “Mối tình đầu”, “Thất tình”, “Bức thư tình đầu tiên”.

Đặc biệt, với sản phẩm đầu tay “Bức thư tình đầu tiên”, tên album cũng chính là tên ca khúc đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Tấn Minh, đưa tên tuổi của Tấn Minh trở thành ngôi sao hàng đầu của âm nhạc Thủ đô.

Năm 2015, anh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long. Trước đó, anh đã có thời gian làm phó Giám đốc Thường trực và được đánh giá hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, anh và và bà xã - NSƯT Thu Huyền đều nằm trong danh sách các nghệ sĩ được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND.

Là một nam nghệ sĩ có giọng hát hàng đầu làng giải trí, khi được hỏi về danh xưng, Tấn Minh chia sẻ hãy làm thật tốt việc của mình, từ đó cuộc đời sẽ gọi bạn với một cái tên thật đẹp.

Tấn Minh từng tiết lộ đứng ở cương vị người quản lý của Nhà hát nhưng lúc nào anh cũng "thèm" hát. Đó là lý do lúc nào có thời gian anh lại ngồi vào đàn và hát. Điều đó giúp anh cân bằng lại cảm xúc, năng lượng và có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày.

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.