Hải Phòng: “ Bà hỏa” thiêu rụi chợ Núi Đèo rộng hơn 1.000 m2

Nửa đêm 12-10, ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng lan ra dữ dội khắp các gian hàng trong chợ Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).
Hiện trường vụ cháy chợ Núi Đeò, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng
Hiện trường vụ cháy chợ Núi Đeò, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng do người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23g ngày 12-10, ngọn lửa xuất phát từ các quầy hàng trong chợ Núi Đèo kèm theo một vài tiếng nổ lớn. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan sang các gian hàng khác bao trùm cả khu chợ.

Sau khi nhận tin báo, huyện Thủy Nguyên đã khẩn trương phối hợp với thành phố huy động hàng chục xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng liên tục huy động xe cứu hỏa và bổ sung lực lượng để ngăn lửa cháy lan. Đến 4h ngày 13-10, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Trao đổi qua điện thoại với ông Hoàng Thế Mạnh, Chủ tịch UBND thị trấn Núi Đeò cho biết vụ hỏa hạn không thiệt hại về người vì ngọn lửa bủng phát từ khoảng 23 giờ đêm, lúc này trong chợ đã không còn người đi chợ.

Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về tài sản, hàng hóa của các tiểu thương. Sau khi khống chế được ngọn lửa, lực lượng chức năng bước đầu kiểm đếm, thống kê thiệt hại tài sản.

Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngọc Dũng

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.