Xe buýt chở khách bị nổ lốp, ít nhất 28 người thiệt mạng

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng và hơn một chục người bị thương khi một xe buýt chở đầy khách trượt khỏi đường ở Mugu, một vùng đồi núi Tây Bắc Nepal ngày 12-10.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quan chức tỉnh Mugu, ông Rom Bahadur Mahat cho biết vụ việc xảy ra khoảng 12h45 ngày 12/10 giờ địa phương (tức 13g45 giờ Việt Nam) khi đang trên đường từ tỉnh Banke (miền Nam) đi Mugu.

Nguyên nhân tai nạn được cho là một lốp xe bị thủng. Khi đó xe đang chở ít nhất 45 người, hầu hết là người đi tham gia lễ hội Dashain của người Hindu. Những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện gần đó bằng máy bay trực thăng.

Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm người sống sót. Tai nạn đường bộ thường xảy ra tại Nepal do điều kiện đường sá không đảm bảo cũng như xe không được bảo dưỡng đầy đủ.

Theo số liệu của chính phủ, trong năm 2019, hơn 2.500 người đã thiệt mạng trong gần 13.000 vụ tai nạn đường bộ.

TQ

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.