Thầy Park cho rằng ĐT Việt Nam cần thêm thời gian

Sau thất bại 1-3 trước Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang Seo thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam cần có thêm thời gian để hoàn thiện lối chơi cũng như chiến thuật.
Thầy Park cho rằng ĐT Việt Nam cần thêm thời gian

Theo đó, ở trận đấu giữa Oman và Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc 3-1 nghiêng về đội chủ nhà Oman.

Dù đội tuyển Việt Nam có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 39 nhưng sau đó Oman đã có được 3 bàn và giành chiến thắng chung cuộc.

Kết quả này giúp Oman vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau 4 trận. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có được điểm nào sau 4 trận đã đấu và xếp ở vị trí cuối bảng.

Điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu này là trọng tài chính xem lại VAR 3 lần để đưa ra những quyết định, trong đó có 2 quyết định thổi phạt 11m với đội tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết ông sẽ không nói nhiều về trọng tài trong suốt những trận đấu đã qua nhưng có lẽ cầu thủ của ông đã tỏ ra bất bình về công tác trọng tài ở trận đấu này.

"Bốn trận đã qua, tôi cũng có nhiều điều muốn nói về trọng tài nhưng hôm nay tôi hạn chế nói. Tôi nghĩ trọng tài thiếu tính nhất quán. Nếu mà đánh giá trọng tài hôm nay thì tôi nghĩ chính bản thân trọng tài đó là người hiểu rõ nhất. Tôi nghĩ các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Có lẽ cầu thủ của tôi bất mãn với trọng tài. Không khí khi vào phòng thay đồ khá trầm lắng. Chúng ta còn 2 trận nữa gặp Nhật Bản và Saudi Arabia. Tất nhiên, chúng ta phải nỗ lực", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Bên cạnh đó, HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam cũng thừa nhận rằng đội cần có thêm thời gian để cải thiện lối chơi cũng như chiến thuật khi lần đầu góp mặt tại vòng loại này.

“Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ 3. Tôi và NHM Việt Nam đều mong mỏi kết quả tốt. Tuy nhiên, chúng tôi cần thêm thời gian để cải thiện. Về việc lựa chọn cầu thủ, tôi không tự quyết định mà đây là quyết định chung của các thành viên trong ban huấn luyện. Chúng tôi rất phân vân khi lựa chọn. Khi xây dựng đội hình, chúng tôi đều muốn hướng tới chiến thắng. Cầu thủ nào vào sân cũng nỗ lực, không chỉ Công Phượng mà toàn bộ thành viên đều cố gắng", thầy Park bày tỏ.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.