Giấu ma túy trong…"chỗ hiểm" vẫn không qua mắt Cảnh sát 141

Khai thác nóng, đối tượng khai tên Phạm Quang Hội, SN 1966 trú tại Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo lời Hội, bản thân từng có 5 tiền án, trong đó có tiền án về tàng trữ sử dụng ma túy.

Chiều 12-10, tổ công tác đặc biệt Y15/141 CATP Hà Nội do Đại úy CSGT Nguyễn Thanh Hải làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm tại nút giao thông Hoàng Quốc Việt – Đặng Thùy Trâm, thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Khoảng gần 15g00 cùng ngày, một người đàn ông trung niên, điều khiển xe máy mang BKS 29H1– 090.04 có biểu hiện nghi vấn, lưu thông qua khu vực này đã lọt vào “tầm ngắm” của tổ công tác. Ngay sau đó, cảnh sát đã ra hiệu lệnh, yêu cầu người đàn ông dừng xe kiểm tra hành chính.

Giấu ma túy trong…
Đối tượng Hội tại chốt

Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh sát, người đàn ông lập tức tăng ga bỏ chạy. Song, tổ công tác đã phán đoán trước tình hình, siết chặt vòng vây, chỉ ít phút sau đối tượng bị khống chế, đưa về chốt xử lý.

Tại chốt, người đàn ông tỏ thái độ bất thường, lo lắng, hồi hộp… Trước dấu hiệu đáng ngờ đó, Đại úy Nguyễn Thanh Hải đã yêu cầu cán bộ tổ công tác kiểm tra kỹ người và phương tiện của đối tượng. Đúng như nghi vấn, cảnh sát phát hiện đối tượng này cất giấu 3 gói ma túy trong quần lót, vùng kín.

Giấu ma túy trong…
Ma túy tang vật

Khai thác nóng, đối tượng khai tên Phạm Quang Hội, SN 1966 trú tại Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội. Theo lời Hội, bản thân từng có 5 tiền án, trong đó có tiền án về tàng trữ sử dụng ma túy.

Tổ công tác đã bàn giao người và tang vật về Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm để tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Quý Khánh

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.