Án mạng chấn động An Giang: Nạn nhân thứ 2 tử vong

Sau khi đâm chị S. tử vong, Nguyễn Thanh Cường tiếp tục tấn công 2 người khác khiến các nạn nhân phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Chiều 11-10, nguồn tin của Báo Công an TPHCM cho biết, có thêm 1 nạn nhân trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng tử vong. Như vậy đã có 2 người chết, 1 người trọng thương đang điều trị tại bệnh viện.

Cụ thể, nạn nhân mới qua đời là ông Ca Văn Thời (SN 1952) tử vong do vết thương quá nặng.

Trước đó, báo Tuổi trẻ cho hay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Thanh Cường (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Cường.
Nghi phạm Nguyễn Thanh Cường.

Theo đó, khoảng 9g30 ngày 10-10, Cường cầm cây xăm gạo đến nhà chị Ca Thị Sang (47 tuổi, cách nhà Cường khoảng 50m), lao vào đâm hàng chục nhát khiến chị Sang chết tại chỗ.

Sau đó, Cường bỏ đi một đoạn thấy anh Nguyễn Văn Hận (36 tuổi) đang ngồi câu cá bên bờ sông, Cường xông đến đâm anh Hận trọng thương, anh Hận nhảy xuống sông thoát thân.

Không dừng lại, Cường quay lại chỗ chị Sang đang nằm bất động thấy ông Ca Văn Thời (69 tuổi, cha của chị Sang) đang đứng gần đó, Cường rượt đuổi đâm ông Thời nhiều nhát rồi bỏ chạy về nhà thì bị người dân bắt giữ.

Sau đó ông Thời và anh Hận được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

"Các anh em báo cáo vụ án này có thể là do mâu thuẫn cá nhân dẫn đến vụ việc thương tâm như trên", một lãnh đạo Công an huyện Châu Thành nói.

Hiện vụ việc đang được văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành và lực lượng chức năng điều tra.

Đang giặt đồ, người phụ nữ bị hàng xóm đâm tử vong Đang giặt đồ, người phụ nữ bị hàng xóm đâm tử vong

T.Quang (th)

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.