“Tình anh người chiến sĩ áo trắng” do Tự Long biểu diễn giành giải được khán giả yêu thích nhất

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam vừa tổ chức lễ trao giải thưởng cho các tác phẩm nghệ thuật phòng, chống dịch Covid-19. Chung cuộc, vở “Tình anh người chiến sĩ áo trắng” do Tự Long biểu diễn giành giải được khán giả yêu thích nhất.
“Tình anh người chiến sĩ áo trắng” do Tự Long biểu diễn giành giải được khán giả yêu thích nhất
Các nghệ sĩ nhận giải thưởng

NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhấn mạnh giải thưởng được tổ chức nhằm khuyến khích sáng tác, biểu diễn các tác phẩm thuộc các loại hình sân khấu, phát hành trên nền tảng số về chủ đề phòng, chống dịch Covid-19.

Sau hai tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi và lựa chọn được 143 tác phẩm đạt chất lượng chuyên môn lọt vào vòng chấm giải.

Theo nhận định của Hội đồng giám khảo, đa số tác phẩm đều có sự đầu tư chu đáo về nội dung, dàn dựng, diễn xuất, sát quy chế của cuộc thi là: ca ngợi tinh thần Việt Nam, ca ngợi công lao của các y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội khi thực hiện giãn cách hoặc cách ly xã hội, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19…

Các đơn vị tích cực gửi bài về dự thi như: Đoàn Cải lương Hương Tràm, Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An, Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Đoàn Kịch nói Hải Phòng, Sân khấu Lệ Ngọc, Nhà hát Chèo Ninh Bình, Nhà hát Chèo Hải Dương, Chi hội Sân khấu Đà Nẵng...

Chung cuộc, Ban Tổ chức đã quyết định trao 38 giải A, 24 giải B. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải cá nhân đoạt giải gồm: nghệ sĩ Quốc Tín - giải Đạo diễn xuất sắc, Công Phạm (Quốc Huy) - giải Quay phim xuất sắc.

Ban tổ chức cũng công bố giải "Tác phẩm được yêu thích nhất trên nền tảng số" cho 2 tác phẩm "Lớp học đặc biệt mùa Covid" (Nhà hát Múa rối Thăng Long) và "Tình anh người chiến sĩ áo trắng" (tác giả Lê Thế Song, biểu diễn Tự Long).

An Nhiên

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.