Ngược dòng kịch tính, Pháp đăng quang UEFA Nations League

Nhà đương kim vô địch thế giới tiếp tục cho thấy đẳng cấp của mình khi tiếp tục có màn lội ngược dòng trước Tây Ban Nha để đăng quang UEFA Nations League.
Ngược dòng kịch tính, Pháp đăng quang UEFA Nations League

Tây Ban Nha bước vào trận đấu này với quyết tâm rất lớn để có được danh hiệu đầu tiên dưới thời của HLV Luis Enrique sau khi đánh bại nhà đương kim vô địch EURO – Italia với tỷ số 2-1 qua đó cũng chấm dứt luôn chuỗi 37 trận bất bại của đội bóng áo thiên thanh.

Trong khi đó, Pháp còn có màn lội ngược dòng ấn tượng hơn khi để cho Bỉ dẫn trước tới 2-0 trước khi giành chiến thắng 3-2 ở những phút cuối. Nhà đương kim vô địch thế giới muốn tìm kiếm một danh hiệu sau thất bại tại EURO vừa qua.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều trình diễn một lối đá tấn công đẹp mắt. Quyền kiểm soát bóng nhỉnh hơn thuộc về Tây Ban Nha với hàng tiền vệ kỹ thuật và thoát pressing rất tốt.

Trạn suốt hiệp 1, trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh với những pha lên bóng của cả hai nhưng không có quá nhiều những cơ hội rõ nét. Tình huống đáng chú ý có lẽ là pha tạt bóng của Rodri chạm vào tay Jules Kounde nhưng sau đó VAR can thiệp và không cho rằng đó là quả phạt 11m cho Tây Ban Nha.

Bước sang hiệp 2, tốc độ của trận đấu được đẩy lên cao hơn, hai đội bắt đầu chơi đôi công với những tình huống lên công về thủ không ngừng.

Phút 65, Sergio Busquets đã mở đường bóng dài cho Mikel Oyarzabal và với pha xử lý khéo léo, cầu thủ này vượt qua Upamecano trước khi dứt điểm ghi bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên, niềm vui của La Roja chỉ kéo dài được đúng 2 phút. Karim Benzema đã xử lý gọn gàng trong vòng cấm trước khi tung ra cú sút kỹ thuật tung lưới Unai Simon san bằng tỷ số 1-1.

Và đến phút 80, Pháp một lần nữa thể hiện sức mạnh của mình khi Hernandez chọc khe cho Mbappe thoát xuống và xử lý đẳng cấp, dứt điểm đưa bóng vào lưới Simon lần thứ hai.

Các cầu thủ Tây Ban Nha cho rằng tiền đạo PSG đã việt vị, nhưng VAR cho rằng Eric Garcia đã có động tác xoạc và sượt nhẹ bóng, bàn thắng vẫn được công nhận.

Trong khoảng thời gian còn lại, Tây Ban Nha dù rất nỗ lực cũng không thể có được bàn thắng san bằng tỷ số và đành chấp nhận thất bại. Chung cuộc, Pháp có được danh hiệu tiếp theo của mình sau chức vô địch World Cup 2018.

CK

Bản quyền thuộc về "Pháp Luật và Xã hội - Chuyên trang của Báo Kinh tế & Đô thị", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.